10.000 trẻ di cư biến mất sau khi tới châu Âu

ANTĐ - Tổ chức cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết, hơn 10.000 trẻ di cư đã biến mất sau khi tới châu Âu khi châu lục này đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II. 

“Đây là điều cơ quan cảnh sát và chính phủ các nước châu Âu cần phải lo lắng. Không phải tất cả đều bị khai thác vì các mục đích tội phạm như lao động bất hợp pháp hoặc nô lệ tình dục, một số trẻ đã rời nơi tạm trú để đoàn tụ với gia đình, nhưng chúng ta không có bằng chứng về việc đó”, Giám đốc Europol, Rob Wainwright trả lời phỏng vấn báo Le Figaro của Pháp.

Theo ông Wainwright, hơn 1,2 triệu người di cư tới Liên minh châu Âu năm ngoái, trong đó 1/4 là trẻ vị thành niên, 85.000 trẻ không có người lớn đi cùng. Mới đây, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã lên tiếng kêu gọi người di cư không nên tin vào những đường dây buôn người.