1.572 tỷ đồng phục vụ giãn dân phố cổ

ANTĐ - Ngày 8-10, UBND quận Hoàn Kiếm đã khai mạc Triển lãm giới thiệu đề án giãn dân phố cổ. 

Theo Ban quản lý phổ cổ Hà Nội, có khoảng hơn 700 hộ thuộc diện bắt buộc phải di dời khỏi phố cổ và tổng mức đầu tư dự kiến cho giải phóng mặt bằng khoảng 1.572 tỷ đồng. Riêng dự án xây dựng nhà ở phục vụ giãn dân tại khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.900 tỷ đồng. Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viện cho biết, đề án đặt ra mục tiêu sẽ giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha (năm 2010) xuống còn khoảng 500 người/ha đến năm 2020. Con số này tương ứng với việc phải di dời khoảng 6.550 hộ dân với 26.200 người.