1.500 đoàn trong nước, quốc tế đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

ANTD.VN - Trong ngày 26-9, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Chủ tịch nướcTrần Đại Quang tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đoàn nước CHDCND Lào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trên 45 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đại Quang được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều trọng trách: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong cả nước đã cùng dự Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang; bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với vị nguyên thủ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đoàn Tòa thánh Vatican viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Đoàn Tòa thánh Vatican viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Trân trọng ghi sổ tang, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng viết: "Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vô cùng tiếc thương đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. 

Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân không ngừng vững mạnh, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thế cán bộ chiến sỹ toàn quân luôn ghi nhớ công lao của đồng chí, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; đoàn kết thống nhất xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và sự quan tâm đặc biệt của đồng chí".

Vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ: "Đảng ủy Công an Trung ương cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân vô cùng thương tiếc Đại tướng, Giáo sư Tiến sỹ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người lãnh đạo chỉ huy ưu tú của lực lượng Công an nhân dân, tấm gương về lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ phát triển đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân luôn ghi nhớ, học tập và nguyện nỗ lực phấn đấu thực sự là thanh bảo kiếm, tuyệt đối trung thành, tin cậy, chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…”

Thay mặt các tầng lớp thanh thiếu nhi Việt Nam, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh viết: "Vô cùng thương tiếc Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - người luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là các em thiếu niên, nhi đồng. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến trước đau thương to lớn này."

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội đã đến viếng, tổ chức các hoạt động thể hiện sự thành kính, cầu nguyện để anh linh Chủ tịch nước được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn viết: "Xin thay mặt đồng bào Công giáo Việt Nam và cách riêng Hội đồng Giám mục Việt Nam, thành kính phân ưu cùng quý vị lãnh đạo và tang quyến về việc ra đi của ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp to lớn của ngài Chủ tịch để bảo vệ và xây dựng đất nước…”

Chiều 26-9, tại chùa Bà Đá, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ truy niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tưởng niệm công lao của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với đất nước, dân tộc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đoàn Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Thượng tọa Thích Thanh Quyết và Thượng tọa Thích Đức Thiện đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trong niềm tiếc thương trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tính đến 18 giờ ngày 26-9, đã có khoảng 430 đoàn đại biểu các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các cơ quan ngoại giao, nhân dân và bạn bè trong nước, quốc tế đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại quê hương của Chủ tịch nước huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đến 17 giờ 30 phút ngày 26-9, trên 200 đoàn đại biểu cùng hàng nghìn người dân đã vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Rất đông người dân cũng đến bàn đăng ký để viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Người dân Ninh Bình tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trong ngày, nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ của nhiều nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, trong đó có Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Samdech Hunsen làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế dẫn đầu; Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Epifanova Olga Nikolaevna làm Trưởng đoàn... đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ban Tổ chức Lễ quốc tang cho biết tính đến 17 giờ ngày 26-9, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng, chia buồn cùng gia đình.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang sẽ tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27-9 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và quê hương Chủ tịch nước xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Lễ an táng sẽ diễn ra từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.