1.370 người già mất tích mỗi ngày ở Trung Quốc

ANTD.VN - Khoảng 500.000 người già mất tích hàng năm ở Trung Quốc và phần lớn trường hợp này xảy ra ở các khu vực nông thôn và những đô thị nhỏ.

Người già ở Trung Quốc thường cô đơn do con cháu phải xa quê lao động

Đây là kết quả một cuộc khảo sát mới do Viện hỗ trợ xã hội Trung Dân và trang tin tức Toutiao thực hiện.

Theo đó, 1.370 người cao tuổi mất tích mỗi ngày, với độ tuổi trung bình là 76 và nữ giới chiếm 58% trên tổng số.

Khảo sát này nhấn mạnh rằng, rất nhiều người mất tích là do ảnh hưởng của bệnh về tâm thần, trong đó 72% người già bị suy giảm trí nhớ và 25% bị mất trí nhớ.

Cũng theo kết quả khảo sát, nhiều trường hợp người già mất tích liên quan tới đói nghèo và thiếu thốn sự chăm sóc từ các thành viên trong gia đình khi con cháu phải xa quê tới thành phố lớn để lao động.

Cuộc khảo sát kêu gọi thiết lập một mạng lưới quốc gia để ghi nhận và tìm người mất tích, đề xuất các trung tâm xã hội sắp xếp nhân viên đặc biệt tìm kiếm họ; đồng thời khuyến cáo chính quyền những khu vực có lượng dân cư lớn nên hợp tác với các nhóm xã hội để đánh giá điều kiện sống của lớp người cao tuổi, từ đó tìm ra biện pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng người già mất tích như hiện nay.