Yêu cầu đình chỉ hoạt động phòng khám 22 Nguyễn Quang Bích

ANTĐ - Như ANTĐ đã phản ánh, từ năm 2007 đến nay, tại địa chỉ 22 Nguyễn Quang Bích (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện một phòng khám bệnh “chui”, hoạt động bí mật dưới lớp vỏ bọc của một cơ sở thẩm mỹ. Chiều qua, 21-3, Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm đã tiến hành xử lý vi phạm đối với cơ sở này.
>>> Phía sau một cơ sở thẩm mỹ

11 nội dung vi phạm

Biên bản nêu rõ 11 sai phạm của phòng khám 22 Nguyễn Quang Bích

Biên bản nêu rõ 11 sai phạm của phòng khám 22 Nguyễn Quang Bích

Từ những thông tin do Báo ANTĐ phản ánh, cung cấp, kết quả kiểm tra trực tiếp của Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm ngày 16-3 tại phòng khám 22 Nguyễn Quang Bích cùng những giải trình của bà Hoàng Hương Hiệp, phụ trách phòng khám 22 Nguyễn Quang Bích trong buổi làm việc chiều 21-3, Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm đã xác định được đến… 11 nội dung vi phạm quy định về hành nghề y tư nhân của phòng khám nói trên. Con số đó là quá đủ để nói lên những sai phạm trầm trọng của phòng khám chui trá hình dưới vỏ bọc một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 22 Nguyễn Quang Bích.

Kết luận tại buổi làm việc của Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm với bà Hoàng Hương Hiệp nêu rõ: Phòng khám 22 Nguyễn Quang Bích hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; Không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Không có biển hiệu đúng quy định; Không thực hiện ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật đối với người đứng đầu cơ sở khi vắng mặt; Không có bảng niêm yết giá; Vừa kê đơn vừa bán thuốc; Tại phòng khám có bán thuốc hướng thần (Tranxen Lexomil) và không thực hiện việc mở sổ sách theo dõi thuốc hướng thần; Không thực hiện phân loại và thu gom rác thải y tế theo quy định; Không đảm bảo đủ điều kiện cơ sở nhà cửa và vệ sinh môi trường (các phòng khám không đủ điều kiện về diện tích và chiều cao tối thiểu); Không thực hiện việc mở sổ sách thống kê theo dõi số lượng bệnh nhân, không lưu sổ kê đơn thuốc. Thêm vào đó, phòng siêu âm và 2 phòng khám không đủ diện tích 10m2 theo quy định chuyên môn.

Tại buổi làm việc, Phòng Y tế đã yêu cầu bà Hiệp xuất trình các giấy tờ liên quan đến phòng khám 22 Nguyễn Quang Bích song bà Hiệp không xuất trình được bất cứ một giấy tờ gì liên quan, thậm chí là cả… CMND. Bà Hiệp cũng đã thừa nhận toàn bộ các sai phạm nói trên. Với các lỗi vi phạm đó, Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu đình chỉ phòng khám 22 Nguyễn Quang Bích, đưa ra hình thức xử lý vi phạm hành chính phòng khám này với tổng số tiền phạt là 17 triệu đồng. Phòng Y tế sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi đến các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Những quảng bá bằng cấp đáng ngờ

Không chỉ làm rõ các vi phạm nghiêm trọng quy định hành nghề y dược tư nhân, tại buổi làm việc, Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm cũng đã bước đầu xác định “danh tính” của chủ cơ sở phòng khám 22 Nguyễn Quang Bích là bà Hoàng Hương Hiệp. Theo đó, vị “Phó giáo sư” Hoàng Hương Hiệp đã thừa nhận rằng bà không hề có bằng cấp, hàm Phó giáo sư mà chỉ có bằng Tiến sĩ do một trường đại học ở Nga cấp. “Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh học vị Tiến sĩ của mình, bà Hiệp lại không xuất trình được mà lý giải rằng… giấy tờ của bà bị thất lạc hiện chưa tìm thấy?” - bà Ngô Thị Thu Hương, Trưởng phòng Y tế quận Hoàn Kiếm cho chúng tôi biết sau buổi làm việc.

Chưa dừng lại ở đó, khi bị “chất vấn” kỹ hơn về trình độ chuyên môn của bà bác sĩ khám, điều trị được mọi loại bệnh từ ung thư cho đến trĩ ngoại, viêm tụy… (Báo ANTĐ đã phản ánh), bà Hoàng Hương Hiệp một lần nữa lại vòng vo rằng “bà học chuyên ngành về y học cổ truyền ở Viện Châm cứu” - bà Hương thuật lại. Tuy nhiên, trên thực tế thì Viện Châm cứu không hề cấp bằng bác sĩ cho học viên và ngay cả khi tốt nghiệp chuyên ngành y học cổ truyền ở Viện Châm cứu thì bà Hiệp cũng không thể khám, chỉ định xét nghiệm, chiếu chụp y học hiện đại và kê đơn toàn thuốc tây cho các bệnh nhân của bà.