Xuất hiện nạn trộm cắp cây dược liệu quý

ANTĐ -Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) xảy ra tình trạng mất trộm cây dược liệu quý như sâm dây, sâm 7 lá hoa, khiến người dân bức xúc.

Người dân thăm vườn dược liệu của mình

Những cây này được người dân vất vả vào rừng sâu tìm về ươm trồng, cây phát triển được 2 năm, còn khoảng 1 năm nữa thu hoạch thì lại bị mất trộm. Những tưởng nhờ vào loại sâm quý này để đời sống khấm khá lên, không ngờ lại bị đối tượng xấu trộm hết; chúng không từ củ to, củ nhỏ, nhổ sạch sâm. Ngoài việc nhổ trộm những loại sâm quý, kẻ trộm còn lấy cả những bọng ong rừng của người dân.

Nhiều đối tượng đã trộm cắp cây dược liệu quý của người dân

Nạn trộm cây dược liệu quý của người dân xảy ra nhiều năm nay trên địa bàn và khá phức tạp. Nhiều lần người dân đã báo cáo với xã, nhưng ở một địa bàn giáp ranh, các vụ việc đều xảy ra trong rừng rậm, nên việc bắt quả tang để xử lý là rất khó.

Trước mắt, xã chỉ tuyên truyền, vận động người dân tự bảo vệ tài sản của mình. Nếu người dân nào bắt được kẻ trộm phải đưa lên trụ sở của xã để xử lý không được tự ý hành xử theo ý của mình đồng thời người dân đó cũng sẽ được thưởng.