Xe tải “húc” cháy cây xăng, 1 người chết

(ANTĐ) - 23h15 ngày 19-12, ôtô tải ben chở đá xây dựng BKS: 54S-4325 đang chạy trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM bất ngờ lao thẳng vào trạm xăng dầu số 7  ở 190A Quang Trung, phường 10, làm chết nhân viên Lê Hữu Định (SN 1950, ở tỉnh Long An) đang bơm xăng; 10 xe máy và 3 xe ôtô khác bị thiêu rụi.

TP.HCM:

Xe tải “húc” cháy cây xăng, 1 người chết

(ANTĐ) - 23h15 ngày 19-12, ôtô tải ben chở đá xây dựng BKS: 54S-4325 đang chạy trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM bất ngờ lao thẳng vào trạm xăng dầu số 7  ở 190A Quang Trung, phường 10, làm chết nhân viên Lê Hữu Định (SN 1950, ở tỉnh Long An) đang bơm xăng; 10 xe máy và 3 xe ôtô khác bị thiêu rụi.

Theo tường trình của anh Trương Văn Nhâm (SN 1973, ở tỉnh Thanh Hóa, là nhân viên cây xăng): Xe ôtô BKS: 54S-4325 chạy hướng từ quận 12 về Gò Vấp đã lao vào dải phân cách, sau đó lao thẳng vào trạm xăng. Nhiều người đã kịp thời chạy thoát, chỉ có ông Định bị xe ben cuốn vào gầm, kéo lê nhiều mét và tử vong tại chỗ. Chiếc ôtô sau đó đâm tiếp vào nhà điều hành của trạm xăng dầu, gây những lực ma sát rất lớn tạo nên lửa  bắt  vào các trụ bơm xăng gây cháy nổ.

Nhận được tin báo, 35 CBCS và 4 xe chuyên dụng của Cảnh sát PCCC Gò Vấp đã kịp thời khống chế ngọn lửa sau 15 phút. Sau khi gây tai nạn, lái xe ôtô ben đã bỏ trốn. Công an quận Gò Vấp đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Duy Kiên