Xảy nhiều vụ cháy

(ANTĐ) - Hồi 11h50 ngày 17-10, xảy ra cháy tại nhà bà Đinh Thị Ngọc thuê nhà của ông Lê Văn Cầu, ở nhà 24 ngõ 987 phố Ngô Gia Tự, phường Thượng Thanh, quận Long Biên khiến cháu bé Lê Thị Bích Nguyệt (SN 2003, bị mù, câm điếc, liệt), bị chết. Nguyên nhân do chị Ngọc thắp nến để trên nóc tivi vì mất điện. Khi đi làm quên không tắt, lửa bén vào tivi và các vật dụng gây cháy.

Xảy nhiều vụ cháy

(ANTĐ) - Hồi 11h50 ngày 17-10, xảy ra cháy tại nhà bà Đinh Thị Ngọc thuê nhà của ông Lê Văn Cầu, ở nhà 24 ngõ 987 phố Ngô Gia Tự, phường Thượng Thanh, quận Long Biên khiến cháu bé Lê Thị Bích Nguyệt (SN 2003, bị mù, câm điếc, liệt), bị chết. Nguyên nhân do chị Ngọc thắp nến để trên nóc tivi vì mất điện. Khi đi làm quên không tắt, lửa bén vào tivi và các vật dụng gây cháy.

19h52 cùng ngày, xảy cháy xưởng thạch cao của ông Lê Quang Thịnh, xưởng mộc của ông Lê Văn Thảo và xưởng tượng của ông Nguyễn Thanh Lâm, ở tổ 31 phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai. Phòng Cảnh sát PCCC đã điều 7 xe cứu hỏa tổ chức cứu chữa, đến 20h30 thì dập tắt hoàn toàn. Không thiệt hại về người nhưng cháy gây sập nhà xưởng khung gỗ mái tôn, diện tích 200m2 và đồ dùng, nguyên vật liệu trong 3 xưởng, trị giá ước tính 345 triệu đồng. Nhiều khả năng do sơ suất khi đun nấu.

20h30 ngày 17-10, xảy cháy tại cửa hàng kinh doanh đá xây dựng của ông Trần Công An thuê ở 272 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa. Phòng Cảnh sát PCCC đã xuất 2 xe cứu hỏa dập tắt. Thiệt hại cháy đồ dùng, máy tính, quạt, thiết bị văn phòng, ước tính 7,5 triệu đồng. Nguyên nhân do sự cố điện, gây cháy.

Trần Ngọc