Về vụ tai nạn làm 5 quân nhân hy sinh và 4 người bị thương

ANTĐ - Vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 16-12, tại Km 4+503 đường tuần tra biên giới thuộc địa phận thôn 56B, xã Đắk Pre, huyện Nam Giang (Quảng Nam), xe ô tô QH-5976 do Trung úy QNCN Phan Huy Sơn điều khiển chở cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đi làm nhiệm vụ. Khi đến địa điểm nêu trên, do trời mưa, đường dốc, xe bất ngờ lao xuống vực sâu, khiến 5 chiến sĩ hy sinh và 4 người khác bị thương. 

 Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan, đơn vị quân đội đã kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương để khắc phục hậu quả. Các lực lượng đã cơ động đến ứng cứu, đưa các quân nhân bị nạn đi cấp cứu, đưa thi thể các quân nhân hy sinh về Nhà tang lễ Quân khu 5 để tổ chức lễ tang. Chiều 17-12, tại Nhà tang lễ Quân khu 5, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đã tổ chức lễ viếng và lễ tang cho các quân nhân hy sinh trang trọng, chu đáo. Từ 1 giờ sáng ngày 18-12, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân (Quân chủng Hải quân) cùng với gia đình đã tổ chức đưa thi hài 5 quân nhân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ về quê an táng.

Trong chiều 17-12, ông Khuất Việt Hùng, Phó ban chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đi thăm các chiến sĩ đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 17 và viếng các chiến sĩ hy sinh tại Nhà tang lễ Quân khu 5. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban ATGT quốc gia đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các chiến sĩ hy sinh, động viên những chiến sĩ bị thương. Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy ban ATGT quốc gia ra công điện gửi các bộ ngành liên quan, trong đó đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng, huy động bác sĩ, trang thiết bị y tế tốt nhất để cứu chữa những người bị thương; đồng thời tổ chức tang lễ cho các chiến sĩ hy sinh theo đúng nghi thức của quân đội; thăm hỏi, động viên gia đình các chiến sĩ gặp nạn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về việc phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả vụ tai nạn, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) đã kịp thời đề nghị Cục Chính trị Quân chủng Hải quân báo cáo Thủ trưởng Bộ tư lệnh và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện. Theo đó, Quân chủng Hải quân chỉ đạo cơ quan, đơn vị tập trung, nỗ lực cao nhất, cứu chữa kịp thời các trường hợp bị thương; phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương tại các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để tổ chức truy điệu và an táng các đồng chí hy sinh trong Nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương quê quán quân nhân (đối với các trường hợp hỏa táng).
Quân chủng Hải quân tạm ứng trợ cấp theo quy định của Bộ Quốc phòng cho mỗi gia đình quân nhân hy sinh với mức 50 triệu đồng; các quân nhân bị thương mức 10 triệu đồng. Ngoài ra, Quân chủng Hải quân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong giải quyết các chế độ, chính sách; sớm lập hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp hy sinh, bị thương theo quy định.
Quân chủng Hải quân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân và quê quán các đồng chí hy sinh, bị thương, ổn định tình hình, làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức để bộ đội an tâm, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. 

Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ truy điệu cho 5 quân nhân vào chiều 17-12-2014 và bố trí xe di quan 5 quân nhân về an táng tại quê nhà, phối hợp với các địa phương an táng các quân nhân hy sinh. Quân chủng Hải quân cũng đã trao hỗ trợ mỗi trường hợp hy sinh 180 triệu đồng (Bộ Quốc phòng 50 triệu đồng, Quân chủng Hải quân 50 triệu đồng, Quân cảng Sài Gòn 50 triệu đồng và Lữ đoàn 83 là 30 triệu đồng); mỗi trường hợp bị thương 15 triệu đồng. 

Hiện nay, 4 quân nhân bị thương được điều trị tại Bệnh viện quân y 17 (Quân khu 5) sức khỏe đã tiến triển tốt. Cả 4 quân nhân đều tỉnh táo, 3 quân nhân đã tự đi lại được.