Về quê đón Tết không còn lo... “cò“

ANTĐ - Vào dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đây là thời điểm tình hình tội phạm gia tăng hoạt động tại các bến tàu, bến xe, nhà ga... Cùng với đó là tình trạng cò mồi, phe vé hay các hình thức tệ nạn xã hội khác gây ra nhiều những bức xúc cho người dân đi tàu, xe. Để bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho người dân yên tâm đi lại, các lực lượng chức năng đã tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, tổ chức các lực lượng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu, các bến xe, bến tàu, nhà ga; tăng cường các giải pháp phòng ngừa; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, cò mồi, phe vé… 
Về quê đón Tết không còn lo... “cò“ ảnh 1

Hạn chế “cò” bắt chẹt khách

Vào thời điểm Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội và các địa phương tăng cường kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành khách, các bến xe, bến tàu và các trạm đón trả khách để hành khách đi lại được an toàn, thuận lợi. Các hiện tượng xe dù, bến cóc, các điểm đón trả khách trái phép, trá hình đã được “điểm danh” để lên phương án xử lý triệt để. 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hoàng Đăng Phong, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam cho biết, những ngày cuối năm lượng khách có nhu cầu đi lại bằng xe khách sẽ tăng đột biến nên ngay từ thời điểm này, lực lượng chức năng đã tập trung nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bến xe. Với việc thường xuyên tuần tra kiểm soát, sử dụng hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền nhắc nhở nên khu vực trong, trước cổng bến xe thuộc địa bàn quản lý của đơn vị đã gần như không còn hiện tượng “cò mồi” chèo kéo khách gây mất trật tự đô thị. Trong thời gian cao điểm, lực lượng liên ngành sẽ lập 2 đoàn tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, nhất là các tuyến vận tải hành khách; xe vượt quá tải trọng; các điểm trông giữ phương tiện, các điểm kinh doanh, chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm hè phố, lòng đường... 

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết hiện tượng “cò” bến xe đã thuyên giảm rất nhiều. Lý do là bởi ngay từ vài năm trở lại đây, thực hiện kế hoạch chung của Công an TP Hà Nội, CAQ Hoàng Mai, Trạm Cảnh sát Bến xe phía Nam đã tham mưu cho Công ty Quản lý bến xe Hà Nội và Xí nghiệp Quản lý bến xe phía Nam giao cho lực lượng kiểm soát của bến làm tốt công tác quản lý chặt chẽ cửa soát vé, tuyên truyền hướng dẫn để hành khách vào các quầy để mua vé sau đó ra xe, không đứng đón xe ngoài đường, ngoài cổng bến gây cản trở ùn tắc giao thông, tạo cơ hội cho “cò mồi” hoạt động. Ngoài ra, bến xe còn tổ chức sắp xếp các khu vực đón, trả khách theo từng khu vực cụ thể và duy trì công tác phối hợp quản lý đội xe máy chở khách tại bến xe để làm giảm số người hành nghề xe ôm tự do đón khách trên tuyến đường Giải Phóng và cửa bến xe. Qua khảo sát của chúng tôi tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội thời điểm này có thể thấy hiện tượng chèo kéo của các loại “cò” đã giảm. Tại Bến xe phía Nam, tình trạng xe chạy lòng vòng, chạy chậm để bắt khách không còn nhiều. Tại cổng các bến xe, các đơn vị chức năng đặc biệt là lực lượng Cảnh sát, dân phòng, đội bảo vệ trật tự của các bến xe đã tổ chức phân khúc, phân đoạn từng khu vực để kiểm tra, xử lý những vi phạm khiến các đối tượng “cò mồi” cướp khách, lối kéo khách không còn hoạt động công khai, ngang nhiên. 

Không tăng giá vé, không ép khách, ép giá

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trong dịp Tết Dương lịch 2015 từ ngày 1-1-2015 đến hết ngày 4-1-2015, lượng khách sẽ tăng nhiều so với ngày thường và tăng cao hơn ngày cuối tuần. Tuy nhiên, hiện nay, các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động mới đạt bình quân hơn 50% hệ số trọng tải phương tiện, vì vậy, lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Các tuyến buýt kế cận với tần suất cao sẽ giảm tải lượng hành khánh liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn, nhưng dự kiến lượng khách năm nay sẽ ít có khả năng gây quá tải. Cùng với đó, các Xí nghiệp quản lý bến xe sẽ phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức giao thông khoa học đảm bảo thông suốt trong quá trình điều hành. Bên cạnh đó, các lực lực lượng chức năng như Công an trên địa bàn, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự, Ban Thanh tra giao thông vận tải kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tốt an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành khách, chống các bến cóc, bến dù, xe chạy vòng vo ngoài bến.

Ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dự kiến lượng khách đi lại trong dịp cận Tết Nguyên đán sẽ tăng trung bình từ 20% đến 40%, thậm chí vào thời gian cao điểm có thể tăng khoảng 30% đến 50% so với ngày thường. Vì vậy, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã tăng cường thêm khoảng 3.400 lượt xe tại các bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm… để đảm nhu cầu đi lại của hành khách. Theo ông Nguyễn Tùng Anh, để đảm bảo an toàn và thuận tiện cũng như tránh tình trạng lợi dụng tăng giá vé, tính đến trung tuần tháng 12 đã có tất cả 23 doanh nghiệp vận tải khách ở 3 bến xe gửi thông báo giảm giá trên 69 tuyến vận tải, với mức giảm thấp nhất là 4% và cao nhất là 11%... Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã chỉ đạo các bến xe không để xảy ra hiện tượng khách lên xe không có vé, lấy tiền cao hơn giá vé quy định, lái phụ xe tranh giành khách, dắt khách, ép khách, ép giá, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, chở quá tải, hàng hóa lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích sẽ kiên quyết không cho xuất bến để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho hành khách đi xe. 

Phạt nặng lái xe vi phạm

Về phía Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Hà Nội đã bắt đầu đợt cao điểm xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Lái xe sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trước và trong quá trình tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, đặc biệt trong các dịp trước và trong Tết Nguyên đán. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ nay đến hết dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi, Cảnh sát Giao thông ở các Đội sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm; đợt 1 từ ngày 15-12-2014 đến hết ngày 31-12-2014; đợt 2 từ ngày 15-1-2015 đến hết ngày 31-1-2015; đợt 3 từ ngày 15-2-2015 đến hết ngày 28-2-2015. Đồng thời, các Tổ công tác 141 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng tăng cường phát hiện, kiểm tra các hành vi vi phạm về các quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Hiện nay, Thường trực Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội phân công Công an TP Hà Nội đã tổ chức và duy trì hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh về tình hình phương tiện tham gia vận tải hành khách liên tỉnh, taxi, xe buýt và các trường hợp khác liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan chủ động nâng cao hiệu quả công tác tổ chức giao thông, rà soát xử lý các điểm đen về giao thông; đẩy nhanh thi công các công trình giao thông để tránh ùn tắc, tai nạn giao thông trên các tiêu chí; kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành khách, các bến xe, bến tàu, các trạm đón trả khách để hành khách đi lại được an toàn, thuận lợi. Đặc biệt, kiên quyết xử lý các hiện tượng xe “dù”, bến “cóc”, các điểm đón trả khách trái phép, trá hình… để giảm bớt áp lực tàu xe và đảm bảo an toàn vận tải, giúp người dân an tâm về quê đón Tết cổ truyền.