Tuyển sinh riêng, ĐHQG Hà Nội đưa ra nhiều chính sách thu hút thí sinh

ANTĐ - Một mình một cách tuyển sinh, ĐHQG Hà Nội vừa tuyên bố sẽ tổ chức 7 cụm thi từ Đà Nẵng đến Thái Nguyên để đánh giá năng lực thí sinh ngay từ tháng 5 này.

ĐHQG Hà Nội công bố kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy 2015 vào các trường thành viên sẽ tổ chức theo phương thức đánh giá năng lực, tổ chức thành hai đợt thi. Đợt 1 vào ngày 30 và 31-5; Đợt 2 vào ngày 1 và 2-8. Kết quả thi có giá trị để đăng ký xét tuyển vào ĐHQG Hà Nội trong vòng 24 tháng kể từ ngày dự thi.

Đợt 1, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển tối đa 3 ngành của một đơn vị đào tạo thuộc ĐHQG Hà Nội theo thứ tự ưu tiên. Đợt 2 xét tuyển bổ sung vào những ngành còn chỉ tiêu, thí sinh không trúng tuyển đợt 1 thì được phép đăng ký dự tuyển đợt 2.

Tuyển sinh riêng, ĐHQG Hà Nội đưa ra nhiều chính sách thu hút thí sinh

Tiến sĩ Vũ Viết Bình, Phó trưởng ban Đào tạo ĐHQG Hà Nội cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi tuyển sinh vào ĐHQG Hà Nội, đơn vị này sẽ tổ chức đánh giá năng lực tại 7 cụm thi, gồm: trụ sở trường ở Hà Nội, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (TP Đà Nẵng), ĐH Vinh (TP Vinh, Nghệ An), ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), ĐH Hàng Hải Việt Nam (Hải Phòng), ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (TP Nam Định) và CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên (TP Thái Nguyên).

Thí sinh muốn dự tuyển vào ĐH Ngoại ngữ thuộc ĐHQG Hà Nội cần hoàn thành bài thi đánh giá năng lực và bài thi ngoại ngữ (1 trong 6 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật). Cấu trúc đề thi của bài thi đánh giá năng lực và bài thi ngoại ngữ được công bố trên website của trường và Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh đó, ĐHQG Hà Nội có chế độ riêng ưu đãi khuyến khích thí sinh vào 14 học ngành cơ bản của 2 trường ĐH KHXH&NV và ĐH KHTN bằng việc hỗ trợ chi phí tối thiểu bằng mức học phí nếu thí sinh trúng tuyển.