TP.HCM: 6 ngày lễ xảy ra 76 vụ hình sự và 66 vụ tai nạn giao thông

ANTĐ - Đó là thông tin khái quát về tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông mà người đại diện công an TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Sĩ Quang, cho biết trong cuộc gặp báo chí vào sáng 4/5.

Theo thượng tá Nguyễn Sĩ Quang – Chánh văn phòng Công an TP.HCM thì, để đảm báo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và an ninh chính trị trong dịp đại lễ 30/4, đặc biệt là lễ mít tinh, diễu binh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Công an TP.HCM triển khai các kế hoạch từ cuối năm 2014. Ngoài ra công an TP.HCM có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…

Công an TP.HCM gặp gỡ báo chí ngày 4/5 nhằm thông tin về tình hình 6 ngày nghỉ lễNgười đại diện công an TP.HCM thông tin, 6 ngày nghỉ lễ (từ 28/4 đến 3/5) tại địa bàn TP.HCM xảy ra 76 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2014). Trong số đó có 3 vụ giết người, 1 vụ cướp, 19 vụ cướp giật tài sản, 6 vụ cố ý gây thương tích, 40 vụ trộm tài sản, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 2 vụ lừa đảo… Công an đã khám phá 55/76 vụ, đạt tỷ lệ 72,36%.

Vụ trọng án điển hình là đêm 30/4 vì mâu thuẫn tình cảm, nghi can Phạm Văn Đoàn (SN 1992) đã dùng dao sát hại chị Trần Thị L (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình) tại một địa điểm ở đường Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp. Sau đó Đoàn đi xe ôm đến cầu Bình Phước, giáp ranh quận 12 và quận Thủ Đức, tự vẫn bằng hình thức dùng dao nhọn tự đâm vào người và nhảy xuống sông, nhưng may mắn, người dân đã phát hiện, ứng cứu kịp.

Ngoài ra về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong 6 ngày lễ, tại TP.HCM đã xảy ra 66 vụ tai nạn. Trong số đó 8 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 8 người chết và 1 người bị thương. Trong những ngày đó, CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản 3.281 trường hợp vi phạm luật giao thông; tạm giữ 1 ô tô, 234 xe gắn máy, 2.745 giấy tờ và ra quyết định xử phạt hành chính 2.060 trường hợp, với tổng số tiền là hơn 961 triệu đồng.

Vụ tai nạn điển hình là rạng sáng 29/4 tại khu vực gần cầu Bình Thuận, thuộc quốc lộ 1A, quận Bình Tân, xe đầu kéo đã đâm vào xe tải chở hải sản ven đường làm cả 2 xe lao vào phần đường ô tô. Lúc này Thượng úy Huỳnh Lê Trường (SN 1981) – là cán bộ thuộc đội CSGT Phú Lâm, phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ gần đó bị xe đầu kéo đâm, kéo vào gầm xe và tử vong tại chỗ.

Đánh giá chung về 6 ngày nghỉ lễ, Thượng tá Nguyễn Sĩ Quang thông tin, Công an TP.HCM đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị và trật tự an toàn giao thông, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dân chúng… Và sau những ngày lễ này, công an TP.HCM tiếp tục triển khai các công tác trấn áp tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.