Tiếp tục triển khai dự án thành phố sông Hồng

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa báo cáo tình hình triển khai Dự án quy hoạch thành phố bên sông Hồng với Ban chỉ đạo Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô.

Tiếp tục triển khai dự án thành phố sông Hồng

* Thêm 44,2 tỷ đồng cho dự án quy hoạch chung Hà Nội

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa báo cáo tình hình triển khai Dự án quy hoạch thành phố bên sông Hồng với Ban chỉ đạo Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô.

Theo UBND TP, chính quyền thành phố Hà Nội và Seoul đã ký kết Thỏa thuận công việc hợp tác để triển khai giai đoạn II hoàn chỉnh quy hoạch.

Thời gian tới, sẽ tập trung xem xét về mặt kỹ thuật những đề xuất của Quy hoạch cơ bản đã lập trong giai đoạn I, tiến tới trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tán thành tiếp tục triển khai Dự án lập quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng, đoạn qua Hà Nội nhằm đảm bảo an toàn về lũ lụt, phát triển kinh tế-xã hội, môi trường đô thị...

Người dân quan tâm tới dự án thành phố sông Hồng
Người dân quan tâm tới dự án thành phố sông Hồng

Tuy nhiên, việc triển khai quy hoạch thành phố bên sông Hồng và cả quy hoạch toàn bộ tuyến sông Đà-sông Hồng tiếp giáp và chảy qua Hà Nội phải gắn kết và phối hợp chặt chẽ với các nội dung Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang được tư vấn nước ngoài nghiên cứu.

Ngày 7-8, Bộ Xây dựng cho biết, năm 2010, Bộ này sẽ triển khai 22 dự án quy hoạch với kế hoạch vốn dự kiến khoảng 88,3 tỷ đồng. Trong số này, có 44,2 tỷ đồng bố trí để hoàn thành dứt điểm dự án Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội mở rộng. Vốn dành cho công tác quy hoạch xây dựng năm 2009 thuộc quản lý của Bộ Xây dựng là 147,7 tỷ đồng (có 116,2 tỷ đồng được giao bổ sung để thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mở rộng).

Đến nay, số vốn nêu trên đã được phân bổ cho 6 dự án chuyển tiếp và 7 dự án mở mới. Dự kiến, trong năm 2009 sẽ hoàn thành 9 dự án. Trong đó, có Đề án định hướng quy hoạch hệ thống các trường cao đẳng và đại học tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng TP Hồ Chí Minh và Đề án định hướng quy hoạch hệ thống  các khu công nghiệp và Y tế tại Hà Nội.                         

Ngọc Khánh