Tiếp tục hành trình “Đưa Internet về làng”

ANTĐ - Hôm qua 29-9, Quỹ Cộng đồng Internet Việt Nam (VNIF) thuộc Công ty Cổ phần VNG tiếp tục hành trình “Đưa Internet về làng” bằng việc trao 40 dàn máy tính có tổng giá trị gần 400 triệu đồng về với huyện Mộc Hóa, Long An. 17 dàn vi tính được trao cho trường Tiểu học Tân Thành, 10 dàn máy cho UBND huyện Mộc Hóa và 13 dàn máy cho Bộ đội biên phòng tỉnh Long An.
Tiếp tục hành trình “Đưa Internet về làng” ảnh 1

Chương trình trao tặng máy tính về với đồng bào huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Mộc Hóa là một huyện vùng sâu, giáp biên giới Campuchia, thuộc khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An mới được chia tách nên cơ sở vật chất và đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo UBND huyện và thầy trò trường Tiểu học Tân Thành rất phấn khởi khi đón nhận những dàn máy tính có thiết bị chuyên dùng hỗ trợ kết nối mạng Internet.

Bà Đoàn Thị Thùy Lan, thành viên Ban điều hành Quỹ VNIF trao tặng máy cho Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thành

Các chiến sĩ ở 11 Đồn Biên phòng của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cũng được các kỹ sư của Quỹ VNIF lắp đặt máy tính và hướng dẫn sử dụng. Không chỉ tặng máy tính, với việc đã cài đặt sẵn một số phần mềm và chương trình tin học ứng dụng hữu ích như: ứng dụng văn phòng, tiếng Anh… Quỹ VNIF hy vọng sẽ hỗ trợ các chiến sĩ biên phòng nhiều hơn trong việc rèn đức, luyện tài, đặc biệt là bắt kịp với những xu hướng công nghệ của thời đại.

Thành viên của Quỹ VNIF hướng dẫn các em học sinh cách sử dụng máy

Ông Hồ Văn Dân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An chia sẻ:"Món quà Quỹ VNIF tặng cho Long An thực sự có ý nghĩa. Đó không chỉ đơn thuần là những chiếc máy tính, mà là tri thức, là tình người trong cuộc sống hiện đại. Tôi rất mong các đơn vị được trao tặng sẽ sử dụng tốt trang thiết bị máy tính, ứng dụng hiệu quả các tri thức công nghệ thông tin vào công tác, học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi thực sự xúc động và ghi nhận những món quà và tấm lòng của VNIF đã đồng hành cùng địa phương, đồng thời mong muốn VNIF tiếp tục những hành động đẹp này để hỗ trợ thêm cho các địa phương còn khó khăn trong tỉnh Long An nói riêng và trong cả nước nói chung”.

Đây là chương trình thứ 4 của Dự án “Đưa Internet về làng” mà VNIF triển khai với mong muốn mang Internet tới những địa phương còn chưa có điều kiện tiếp cận, tạo cơ hội cho những người dân nông thôn, đặc biệt là các em học sinh được hưởng lợi ích từ những kho kiến thức vô tận trên Internet; đồng hành cùng các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trong việc tiếp cận với kiến thức hiện đại mà Internet mang lại. 3 chương trình trước của Dự án đã diễn ra tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, huyện Đăk Song tỉnh Đắk Nông, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An. Tổng trị giá của các chương trình “Đưa Internet về làng” do VNIF tổ chức hiện đã lên đến hơn 815 triệu đồng.

Niềm vui của các em khi được hướng dẫn sử dụng máy

Quỹ cộng đồng Internet Việt Nam - Vietnam Internet User Community Foundation (VNIF) do Công ty Cổ phần VNG sáng lập nhằm phục vụ các mục đích hỗ trợ nhân đạo, từ thiện, giáo dục…góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Quỹ là cầu nối quan trọng giúp cho các tổ chức từ thiện, trung tâm xã hội, bảo trợ và các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng làm từ thiện gặp gỡ, hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng thuận lợi nhất.

Bên cạnh đó, VNIF còn có Cổng Thông Tin từ thiện Nối vòng tay lớn với mục đích kết nối các nhóm cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, từ thiện, hỗ trợ nhân đạo… để cùng chung tay tạo nên nhiều giá trị cho xã hội và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.