Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Vinh Hiển: Đề thi minh họa không khác năm trước

ANTĐ - Chiều 18-3, trả lời báo chí về việc ban hành đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh, đề thi này sẽ không khác biệt gì so với các năm trước.

Phụ huynh, học sinh đang lo lắng về cách ra đề thi của kỳ thi quốc gia khi bài thi này được sử dụng vào cả mục đích xét tốt nghiệp lẫn xét tuyển ĐH, đặc biệt là khi Bộ GD-ĐT tuyên bố không ban hành hướng dẫn ôn thi hay cấu trúc đề thi.

Thí sinh không nên phụ thuộc vào tài liệu tham khảo để đối phó với kỳ thi quốc gia sắp tới

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, tài liệu để thí sinh dự thi năm nay có thể lấy làm căn cứ để ôn tập chính là đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. “Theo nguyện vọng của phụ huynh, học sinh, chúng tôi sẽ công bố trên website của Bộ các đề thi minh họa của từng môn thi. Tuy nhiên, tôi xin nói trước là đề thi sẽ không khác biệt gì so với những đề Bộ đã ra năm ngoái”.

Vị Thứ trưởng cũng khuyên thí sinh không nên phụ thuộc vào các tài liệu tham khảo đang bán trên thị trường, vốn được in ra để đánh vào tâm lý đối phó thi cử của thí sinh. Mới đây việc NXB Giáo dục Việt Nam ban hành bộ sách hướng dẫn ôn thi quốc gia đã bị Bộ GD-ĐT "tuýt còi".
“Chúng tôi cũng đã yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam rút kinh nghiệm về việc phát hành sách hướng dẫn ôn thi kỳ thi THPT quốc gia, bởi dễ gây hiểu lầm là do Bộ ban hành vì có tên tuổi các tác giả hiện đang công tác tại Bộ. Việc phát hành sách tham khảo trong trường học cũng được chấn chỉnh vì đây không thuộc trách nhiệm của nhà trường và do phụ huynh, học sinh hoàn toàn tự nguyện mua hay không” – Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết.