Tạo điều kiện cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

(ANTĐ) - Ngày 22 và 23-9, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế phối hợp tổ chức hội nghị hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Tạo điều kiện cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

(ANTĐ) - Ngày 22 và 23-9, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế phối hợp tổ chức hội nghị hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Theo ước tính của Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), năm 2010, Việt Nam sẽ có khoảng 5.100 trẻ bị nhiễm HIV, con số này có thể sẽ lên đến 5.700 vào năm 2012, tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em hòa nhập thành công không nhiều. Ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhận định, phần lớn trẻ em bị nhiễm HIV chưa được đến trường hiện nay là do sự kỳ thị của phụ huynh các học sinh khác, thậm chí tại một vài địa phương, phụ huynh  không cho con em mình học chung với học sinh bị ảnh hưởng bởi HIV.

Hiện Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các cấp, ngành tạo điều kiện tối đa cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV hòa nhập với mục tiêu của ngành là đến 2010, ít nhất 50% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục và tối thiểu 30% đối tượng trẻ em này ở lứa tuổi mầm non được tiếp nhận và chăm sóc tại các cơ sở mầm non công lập.

Vinh Hương