Sẽ hoàn thành nhiều tuyến đường trước Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(ANTĐ) - Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong năm nay Sở GTVT sẽ huy động toàn lực để hoàn thành một loạt tuyến đường giao thông và đẩy nhanh tiến độ một số công trình. Cụ thể sẽ có 7 công trình mà sở này phấn đấu hoàn thành trước ngày Đại lễ 1.000 năm.

Sẽ hoàn thành nhiều tuyến đường trước Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(ANTĐ) - Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong năm nay Sở GTVT sẽ huy động toàn lực để hoàn thành một loạt tuyến đường giao thông và đẩy nhanh tiến độ một số công trình. Cụ thể sẽ có 7 công trình mà sở này phấn đấu hoàn thành trước ngày Đại lễ 1.000 năm.

Trong đó gồm, đường Văn Cao - hồ Tây, Lạc Long Quân, cầu Đen, đường trục phía Bắc thành phố Hà Đông, Quốc lộ 32 (riêng đoạn Nhổn - Sơn Tây sẽ hoàn thành trong năm 2009), Nguyễn Phong Sắc (giai đoạn 1 hoàn thành năm 2009, giai đoạn 2 hoàn thành năm 2010) và đường Lê Trọng Tấn.

Cũng để phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, trong năm nay, Sở GTVT sẽ tiến hành chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị 10 tuyến đường gồm các tuyến: Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn - Giải Phóng - Bắc Linh Đàm, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn - Nguyễn Trãi - Quang Trung - Ba La, nút Cầu Giấy, nút Ô Chợ Dừa, quảng trường Ngân hàng Trung ương (bao gồm cả phố Lê Thạch, Lê Lai), tuyến đường 430 (Viện Bỏng Quốc gia - Cầu Đen và từ Bưu điện - Ngọc Trục), hạ ngầm đường dây đi nổi tuyến Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn.

Bên cạnh các công trình phục vụ đại lễ, Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố là đường 70 và trục Tây Thăng Long, đường vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - Bưởi), Cát Linh - La Thành và La Thành - Thái Hà - Láng, đường trục phía Nam Hà Tây cũ, đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam, đường Lê Văn Lương kéo dài, đường Phúc La - Văn Phú.

Gia Bảo