Sảy chân rơi xuống ao tôm, hai anh em họ đuối nước thương tâm

ANTĐ - Hai anh em Mạnh và Oanh rủ nhau đi chơi gần ao tôm đang được cải tạo, rồi không may hai em bị rơi xuống ao. Khi mọi người phát hiện và nhảy xuống ao vớt thì hai em đã tử vong.

Sảy chân rơi xuống ao tôm, hai anh em họ đuối nước thương tâm ảnh 1

Ao tôm nơi hai anh em đuối nước thương tâm

Ngày 23-5, UBND xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết, chiều 22-5, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em họ tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 22-5 em Phạm Văn Mạnh (16 tuổi) và em Phạm Thị Oanh (13 tuổi) trú tại xóm Nam Chiến Thắng, xã Diễn Bích, rủ nhau ra chơi ở ao tôm đang được cải tạo của gia đình ông Thái Bá Thông (trú cùng xã). Lúc chơi đùa ở gần ao, do bất cẩn nên hai em bị sẩy chân rơi cuống nước. Khi mọi người phát hiện nhảy xuống cứu thì hai em đã tử vong. Được biết, Mạnh và Oanh là hai anh em con chú, con bác.

Hai gia đình đang tổ chức lễ tang cho hai anh em xấu số.