Rà soát lại, làm trong sạch môi trường xuất bản

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chiều 19-11 cho biết, hiện nay hoạt động liên kết xuất bản có ở hầu hết các NXB. Liên kết là điều bình thường và cần thiết. 

Tuy nhiên liên kết nhiều, thậm chí đến 90%, rất dễ dẫn đến việc các NXB không quản lý được hoạt động xuất bản của mình. Thông qua liên kết, có NXB bán giấy phép. Bởi vậy, trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ rà soát lại  hoạt động này nhằm làm trong sạch môi trường xuất bản. Đối với đối tác liên kết, cũng sẽ xem xét trách nhiệm, xử lý trước pháp luật, tùy theo mức độ có thể xử phạt hành chính, lỗi nặng hơn, lỗi về chính trị thì chuyển tới các cơ quan chức năng khác để xử lý. Trong lĩnh vực xuất bản, cả NXB và đối tác liên kết đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu nghiêm trọng có thể sẽ chấm dứt hoạt động của đối tác liên kết.