TP.HCM

Ô tô tông sập nhà dân, bé 3 tuổi bị thương nặng

ANTĐ - Vụ tại nạn xảy ra rạng sáng 28/2, khi 1 ô tô bán tải tong sập nhà dân và làm cho 1 bé trai 3 tuổi bị thương nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Công an quận 8, TP.HCM, vừa tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của tài xế để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó khoảng 4h20 rạng sáng 28/2 tài xế Nguyễn Huỳnh Anh Vũ (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe ô tô bán ải BKS: 51C – 329.16 lưu thông trên đường Hưng Phú, theo hướng từ cầu Chánh Hưng về cầu Chữ Y. Khi đến trước nhà số 550 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8, do tránh 1 ô tô lưu thông theo chiều ngược lại mà tài xế Vũ gây tai nạn kinh hoàng.

Cụ thể chiếc ô tô bán tải trên bật tay lái sang trái lao lên lề đường. Sau đó ô tô húc vào 5 xe gắn máy của người dân dựng trên vỉa hè. Chưa dừng lại, ô tô húc đổ 2 cây xanh ven đường, lao vào, đâm sập ngôi nhà số 542 đường Hưng Phú.

Cháu bé 3 tuổi bị thương tích nặng khi đang ngủ trong nhà 

Được biết thời điểm xảy ra tai nạn, cháu Nguyễn Hoài Đức (SN 2012) đang ngủ củng mẹ và 1 người khác trong nhà. Tuy nhiên chỉ có cháu Đức bị thương tích nặng ở vùng đầu do cú đâm của chiếc ô tô vào nhà.

Cơ quan chức năng xử lý hiện trường

Vụ tai nạn đã làm cho nhiều người dân địa phương một phen kinh hoàng. Lúc xảy ra tại nạn, cháu Đức được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Riêng tài xế Vũ sau đó có đến công an địa phương trình diện.