Một học sinh tử nạn khi cứu hộ tàu mắc cạn

Ngày 3-10, em Nguyễn Thanh Đấu, 13 tuổi, học sinh Trường THCS xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã tử vong khi đang tích cực cùng với nhiều ngư dân tham gia cứu hộ hai chiếc tàu cá của hai ngư dân bị mắc cạn.

Một học sinh tử nạn khi cứu hộ tàu mắc cạn

Ngày 3-10, em Nguyễn Thanh Đấu, 13 tuổi, học sinh Trường THCS xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã tử vong khi đang tích cực cùng với nhiều ngư dân tham gia cứu hộ hai chiếc tàu cá của hai ngư dân bị mắc cạn.

Trước đó, hai chiếc tàu này vào cầu Phú Nghĩa, xã Nghĩa An neo đậu tránh cơn bão số 5, nhưng do nước thủy triều đột ngột rút xuống làm cả hai tàu mắc cạn sắp lật úp.

Ngay lúc đó, em Đấu cùng nhiều ngư dân trong xã cố sức tìm cách để đưa hai chiếc tàu ra khỏi vị trí mắc cạn, bất ngờ hai chiếc tàu đã va đập mạnh, kẹp em Đấu vào giữa hai thân tàu làm em chết ngay tại chỗ.

PV

Theo Tuổi Trẻ