Bến Tre:

Một học sinh tắm sông bị chết đuối

ANTĐ - Ngày 1/5, công an xã An Phước (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho biết, chiều 30/4 trên địa bàn xã này đã xảy ra vụ một học sinh tắm sông bị nước cuốn trôi, tử vong.

Nạn nhân được xác định là em Lê Tuấn Kiệt (14 tuổi, học sinh trường THCS An Phước, xã An Phước, huyện Châu Thành). 

Đông đảo người dân hiếu kì tụ tập quanh cầu Ba Lai theo dõi cuộc tìm kiếm nạn nhân

Khoảng 16h chiều 30/4, sau khi đi chơi xong, thấy trời nóng nực hai em học sinh Lê Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Kha (14 tuổi) rủ nhau ra sông bờ sông Ba Lai dưới chân cầu Ba Lai Mới, trên đường Nguyễn Thị Định (thuộc ấp Phước Thành, xã An  Phước, huyện Châu Thành) tắm sông. Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, em Kha phát hiện bạn mình là Kiệt bơi ra xa bờ và bị đuối nước nên hốt hoảng tri hô “cứu”.

Công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân ngay khu vực các em học sinh tắm sông

Do khu vực bờ sông nhà thưa, vắng người nên lúc người dân phát hiện thì Kiệt đã mất tích. Chiều cùng ngày nhận được tin báo, công an địa phương cùng lực lượng cứu hộ đã kịp thời đến hiện trường ứng cứu. Theo người dân gần khu vực này cho biết, khúc sông nơi học sinh Lê Tuấn Kiệt bị nạn rất nguy hiểm, sông lớn, sâu và nước chảy mạnh và khu vực này cách nay 5 năm cũng từng xảy ra một vụ chết đuối tương tự do tắm sông.
​Đến 21 giờ đêm 30/4, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể nạn nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 100m.