Tiền Giang

Một bệnh nhân bị đâm thủng phổi được cứu sống

ANTĐ - Trước đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, vết thương bị đâm sâu thủng phổi trái…

Chiều 2/7, bác sĩ Võ Văn Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết,  các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng phổi trong tình trạng rất nguy kịch.

Bệnh nhân đang được tiếp tục chăm sóc, điều trị

​Bệnh nhân may mắn được cứu sống là ông Nguyễn Văn Mười (SN 1962, ngụ xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Được biết, khoảng 17h, ngày 1/7, bệnh viện tiếp nhận ông Mười nhập viện trong tình trạng bị đâm thủng phổi, với vết thương ở đỉnh vai trái khoảng 2cm. Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định đây là ca chấn thương rất nặng, vết thương gây thủng phổi phía bên trái 1 lỗ khoảng 1 cm, nguy hiểm đến tính mạng cần được phẫu thuật ngay.

Đến 17h45 nạn nhân được phẫu thuật phổi lấy ra khoảng 200 ml máu vón cục và loãng. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và các bác sĩ đã phẫu thuật thành công và cứu sống bệnh nhân. Đến chiều 2/7, qua theo dõi các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục chăm sóc, điều trị.

Nguyên nhân dẫn đến việc ông Mười bị đâm thủng phổi được công an thị xã Cai Lậy cho biết, vào ngày 1/7, ông Mười và một người đàn ông khác (hiện chưa rõ danh tính) có tổ chức nhậu cùng nhau. Có thể trong quá trình nhậu chung hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ông Mười bị bạn nhậu dùng dao đâm trọng thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.