Khách du lịch đến Phú Yên tăng đột biến trong dịp lễ

ANTĐ - Ngày 1-5, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, ông Phạm Văn Bảy cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, khách du lịch đến Phú Yên hơn 10.000 lượt người, trong đó gần 8.000 lượt lưu trú thông qua các tuor du lịch.

Khách du lịch tham quan thắng cảnh gành Đá Đĩa, huyện Tuy An, Phú Yên

Khách du lịch đến Phú Yên trong dịp này chủ yếu tham quan các di tích, thắng cảnh như đập Đồng Cam, hải đăng Mũi Điện, chùa Đá Trắng, đền thờ Lương Văn Chánh, gành Đá Đĩa...

Tại gành Đá Đĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam), mỗi ngày thu hút hơn 1.000 lượt khách ngoài tỉnh. Để phục vụ khách tham quan gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên đã xây dựng hệ thống lan can dài hơn 370m, nâng cấp đường, bãi đậu xe rộng 500m2, nhà bán hàng lưu niệm… 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, từ đầu năm đến nay, địa phương này đã thu hút gần 200.000 lượt khách, trong đó 8% khách nước ngoài, đạt doanh thu 295 tỉ đồng, tăng 22,9% so cùng kỳ năm ngoái.