Hát karaoke, bị điện giật tử vong

(ANTĐ) - Ngày 18-4 cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã thông báo nguyên nhân ban đầu về cái chết của ông Lê Văn Hòa (SN 1959) bị phát hiện tử vong tại ngôi nhà số 588/37/26/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7 chiều 17-4. Theo đó nạn nhân Hòa tử vong là do nguồn điện bị rò rỉ từ amply khi đang hát karaoke tại nhà.

TP.HCM:

Hát karaoke, bị điện giật tử vong

(ANTĐ) - Ngày 18-4 cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã thông báo nguyên nhân ban đầu về cái chết của ông Lê Văn Hòa (SN 1959) bị phát hiện tử vong tại ngôi nhà số 588/37/26/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7 chiều 17-4. Theo đó nạn nhân Hòa tử vong là do nguồn điện bị rò rỉ từ amply khi đang hát karaoke tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 17-4, ông Hòa đi làm về và lên tầng 2 để bật dàn karaoke hát giải trí. Tuy nhiên trong khi cắm micro vào amply, ông Hòa đã bị nguồn điện 110V rò rỉ từ dàn amply giật làm bất tỉnh tại chỗ. Đến khi con trai ông Hòa đi học về thì mới phát hiện được vụ việc nên hô hoán và kêu cứu. Ngay sau đó, nguồn điện của ngôi nhà bị cắt, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Hòa đã tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện. Cơ quan công an đã làm thủ tục bàn giao thi thể ông Hòa cho gia đình để an táng.

Anh Duy