Hai vợ chồng bị thương do nổ thuốc súng tự chế

ANTĐ - Giữa trưa, người chồng ngồi giã thuốc súng để đi săn thì bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên. Khi mọi người có mặt thì người chồng bị đứt lìa hai chân, người vợ bị thương ở vùng mặt và lập tức được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Sự việc xảy ra vào trưa 30-5, tại bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm trên, người dân đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Vi Văn Vin (38 tuổi).

Hai vợ chồng bị thương do nổ thuốc súng tự chế ảnh 1

Ngôi nhà của vợ chồng anh Vin nơi xảy ra vụ nổ (Ảnh: Hữu Vi)

Khi mọi người chạy đến xem thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, người đàn ông này bị đứt lìa hai chân. Bên cạnh, vợ anh là Hà Thị Hương (41 tuổi) chấn thương ở vùng mặt. Ngay sau đó, mọi người lập tức đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đồng thời trình báo vụ việc lên Công an địa phương.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc ban đầu được xác định là do nạn nhân tự chế thuốc súng dẫn đến bị thương.

Hai vợ chồng bị thương do nổ thuốc súng tự chế ảnh 2

Mái nhà thủng lỗ chỗ sau vụ nổ (Ảnh: Hữu Vi)

Đại tá Nguyễn Văn Đề - Ttrưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: “Nạn nhân trong lúc kẹp ống sắt vào hai bàn chân để giã thuốc súng chuẩn bị vào rừng đi săn thì bất ngờ tiếng nổ phát ra khiến anh Vin bị đứt lìa hai chân. Người vợ ngồi bên cạnh thương vùng mặt. Tại hiện trường có một số vết thủng dưới nên và trên mái nhà, nơi người đàn ông này đặt ống thuốc nổ tự tạo”.

Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan Công an điều tra.