Hà Nội khai bút “Đức”- “Trí”- “Học”- “Thành”- “Nhân”

ANTĐ - 5 chữ được Hà Nội lựa chọn để khai bút nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015 tại Đình thờ nhà giáo Chu Văn An là “Đức”- “Trí”- “Học”- “Thành”- “Nhân”

Với truyền thống khai bút đầu năm mới, ngày 23-2-2015 (tức ngày mùng 5 Tết Ất Mùi), Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp với huyện Thanh Trì tổ chức lễ khai Bút đầu Xuân Ất Mùi - 2015 tại Đình thờ nhà giáo Chu Văn An, huyện Thanh Trì.

Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh sự nghiệp học tập và rèn người của người dân Việt. Buổi lễ được tổ chức với sự có mặt của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành uỷ - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, lãnh đạo ngành GD-ĐT Hà Nội và đông đảo người dân.

Hà Nội chọn khai bút 5 chữ “Đức”- “Trí”- “Học”- “Thành”- “Nhân”

Tại lễ khai bút đầu xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ chia sẻ: “Sự liêm khiết, chính trực và công tâm của thầy Chu Văn An nhắc nhở những thế hệ nhà giáo luôn vì sự tiến bộ của giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực mà không ngừng phấn đấu để làm phong phú và dồi dào thêm nguồn nguyên khí quốc gia”.

 Sau khi dâng hương tri ân Người thầy đáng kính Chu Văn An, đại diện Bộ GD-ĐT, lãnh đạo Thành phố, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, lãnh đạo huyện Thanh Trì đã khai bút, viết 5 chữ “Đức”, “Trí”, “Học”, “Thành”, “Nhân”.

Người dân Hà Nội háo hức với hoạt động xin chữ đầu năm

Cũng tại buổi lễ, không khí náo nhiệt đầu xuân được tiếp nối với phần xin chữ của đông đảo người tham dự do các ông đồ đến từ câu lạc bộ UNESCO Việt Nam viết tặng. Năm 2015 là năm thứ 2 ngành GD-ĐT Hà Nội tổ chức lễ khai bút đầu Xuân nhằm tôn vinh truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc.