Giải cứu gần 20 người mắc kẹt trong vụ cháy đêm mưa bão

ANTĐ - Gần 20 người, đa phần là phụ nữ và trẻ nhỏ được lực lượng công an và nhân dân giải cứu, trong vụ cháy xảy ra sáng nay trên phố Phủ Doãn (Hà Nội).

Khoảng 1h30 sáng nay (1-10), hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng tạp hóa trên phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya, khiến nhiều người hoảng sợ.

Cửa hàng tạp hóa xảy cháy tại tầng 1, thuộc khu nhà cổ 2 tầng ở góc ngã tư phố Phủ Doãn - Tràng Thi). Cửa hàng xảy ra hỏa hoạn không lớn, song bên trong chứa nhiều hàng dễ cháy khiến khói độc, lửa nhanh chóng bao trùm. Tầng 2 khu nhà xảy cháy có khoảng 3-4 hộ dân sinh sống, và nhiều phòng trọ nhỏ đông người thuê.

 Cửa hàng tạp hóa xảy cháy nằm trên phố Phủ Doãn

 Cửa hàng tạp hóa xảy cháy nằm trên phố Phủ Doãn

Phát hiện đám cháy, CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm và lực lượng BVDP đã sử dụng nhiều bình bọt chữa cháy phun dập lửa, song do cửa ra vào khóa trái khiến công tác ứng cứu ban đầu không phát huy hiệu quả. 

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy chữa cháy - Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều 3 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng gần 20 CBCS của Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở, nhân dân tổ chức cứu chữa.

Lửa bùng phát ngày càng dữ dội, khói độc bốc nghi ngút theo cầu thang bộ cuồn cuộn lên tầng 2, nơi có đông người dân ở trọ. "Một số người dân sinh sống, thuê trọ tại đây nhanh chân thoát được xuống dưới, còn nhiều người mắc kẹt" - một nhân chứng cho biết. Có mặt tại hiện trường, Cảnh sát PCCC và các lực lượng phối hợp nhanh chóng triển khai xe thang, thang chuyên dùng tiếp cận tầng 2 cứu thoát gần 20 người mắc kẹt (chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ).

 Cửa sổ tầng 2 khu phòng trọ, nơi nhiều người mắc kẹt được giải cứu

 Cửa sổ tầng 2 khu phòng trọ, nơi nhiều người mắc kẹt được giải cứu

Cùng với việc cứu người, mũi tiến công khác sử dụng kìm cộng lực phá khóa cửa khu vực xảy cháy, thúc nhiều “vòi rồng” phun nước dập lửa. Sau khoảng 20 phút cứu chữa, đám cháy cơ bản được không chế và dập tắt.

Theo ghi nhận của PV ANTĐ ở hiện trường vụ hỏa hoạn: cửa hàng xảy cháy rộng khoảng 8m2, có 2 cửa ra vào. Lửa đã thiêu rụi, làm biến dạng nhiều hàng hóa bên trong. Vữa tường, trần cửa hàng bị sức nóng của nhiệt làm cho bong tróc, ám khói đen kịt.
 
Được biết, khu phòng trọ tầng 2 là nơi nhiều bệnh nhân, người nhà bênh nhân đến khám chữa bệnh tại 2 bệnh viện lớn: Việt Đức và Phụ sản Trung ương thuê. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ, song nhiều khả năng do chập điện.

Toàn cảnh hiện trường vụ cháy và khu phòng trọ:

 Cửa hàng tạp hóa xảy cháy rộng khoảng 8m2 Nhiều tài sản, hàng hóa bị thiêu rụi

 Cửa hàng tạp hóa xảy cháy rộng khoảng 8m2

 Cửa hàng tạp hóa xảy cháy rộng khoảng 8m2 Nhiều tài sản, hàng hóa bị thiêu rụi

 Nhiều tài sản, hàng hóa bị thiêu rụi

Cửa sau cửa hàng tạp hóa xảy cháy thông với cầu thang dẫn lên khu trọ   Cửa sau cửa hàng tạp hóa xảy cháy thông với cầu thang dẫn lên khu trọ

 Cửa sau cửa hàng tạp hóa xảy cháy thông với cầu thang dẫn lên khu trọ

Cháy xảy ra, khói theo cầu thang bốc lên khiến phòng trọ, hành lang chung nhiễm khói   Cháy xảy ra, khói theo cầu thang bốc lên khiến phòng trọ, hành lang chung nhiễm khói

 Cháy xảy ra, khói theo cầu thang bốc lên khiến phòng trọ, hành lang chung nhiễm khói

 Điểm xảy cháy ở góc trong cửa hàng Khu hành lang chung tầng 2 bị ám khói đên kịt  Điểm xảy cháy ở góc trong cửa hàng Khu hành lang chung tầng 2 bị ám khói đên kịt

 Điểm xảy cháy ở góc trong cửa hàng

 Khu hành lang chung tầng 2 bị ám khói đên kịt