Đội tàu đánh cá xa bờ bị bỏ hoang bất ngờ phát hỏa dữ dội

ANTĐ - Chiều 10-5, một đội tài chuyên đánh bắt xa bờ của Công ty kinh doanh khai thác thủy sản Đại Dương (thuê lại của Công ty Cho thuê tài chính 2 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh neo đậu ở phía sau cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa xuất phát từ tàu Đại Dương 06, sau đó nhanh chóng lan sang hai tàu bên cạnh là Đại Dương 12 và Biển Đông 09. Khoảng 10 phút sau đó, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để can thiệp.

Cột khói đen kịt từ vụ cháy tàu quan sát từ xa

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập trên bờ quan sát đám cháy

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an Khánh Hòa can thiệp đám cháy

Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn vì các tàu bị cháy đều ở dưới nước. Vì vậy ngọn lửa từ tàu Biển Đông 09 tiếp tục lan sang các tàu Đại Dương 02 và Biển Đông 08. Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Ông Nguyễn Xuân Dũng - đại diện Công ty kinh doanh khai thác thủy sản Đại Dương cho biết, tại khu vực này có đến 8 con tàu của Công ty kinh doanh khai thác thủy sản Đại Dương. Do làm ăn thua lỗ, tàu bị bỏ hoang từ năm 2007 đến nay. Theo ông Dũng ước tính thiệt hại của vụ hỏa hoạn là gần 20 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, công tác khám nghiệm hiện trường sẽ được tiến hành để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.