Đăng ký học nghề tăng vọt

(ANTĐ) - Có thể nói, đây là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh học nghề theo 3 cấp trình độ là cao đẳng, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Khác với các năm trước, năm nay đã có hơn 30.000 chỉ tiêu hệ cao đẳng nghề được đăng ký theo học.

Đăng ký học nghề tăng vọt

(ANTĐ) - Có thể nói, đây là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh học nghề theo 3 cấp trình độ là cao đẳng, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Khác với các năm trước, năm nay đã có hơn 30.000 chỉ tiêu hệ cao đẳng nghề được đăng ký theo học.

Cơ hội lớn cho nghề nấu ăn, phục vụ nhà hàng
Cơ hội lớn cho nghề nấu ăn, phục vụ nhà hàng

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mặc dù đây là năm học đầu tiên tuyển sinh trình độ cao đẳng nghề nhưng đã thu hút được rất đông người theo học, hơn 30.000 chỉ tiêu tuyển sinh của 55 trường cao đẳng nghề trên cả nước đã được đăng ký hết.

Trong đó, tại một số trường, lượng học sinh đăng ký học nghề hệ cao đẳng tăng vọt. Các nghề đăng ký tuyển sinh nhiều nhất tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật như: Công nghệ ôtô, hàn, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, các nghề dịch vụ nhà hàng, nấu ăn.

Đây là những nghề có nhu cầu lớn trên thị trường lao động nên tương đối dễ tìm việc làm. Theo đánh giá, sự “đắt hàng” của cao đẳng nghề là một dấu hiệu tốt báo hiệu xu thế mới trong việc lựa chọn nghề nghiệp của người bước vào độ tuổi lao động.

Tuy nhiên, qua số liệu học sinh đăng ký học cũng phản ảnh một thực tế là học viên vẫn ưa những nghề lao động bàn giấy, ngại lao động nặng.

Khác với các năm trước, tuyển sinh hệ trung cấp thường chỉ được các trường thực hiện trong tháng 7, 8 nhưng trong năm nay, để tạo điều kiện cho học sinh không đỗ tốt nghiệp cao đẳng và đại học có cơ hội chuyển sang học hệ trung cấp, hiện nay các trường vẫn tiếp tục tuyển bổ sung theo quy định mới về tuyển sinh học nghề. Và, các trường dạy nghề có thể tuyển sinh cả năm tùy theo nhu cầu của người học.

Hiện nay trong hệ đào tạo, tâm lý còn khá phổ biến trong học sinh là thích học trung cấp chuyên nghiệp hơn trung cấp nghề. Thế nhưng, trên thực tế các doanh nghiệp lại thích tuyển lao động học hệ trung cấp nghề hơn, bởi các học viên được đào tạo nhiều hơn về thực hành, nên bắt nhịp công việc nhanh hơn.

Vì vậy, cơ hội nghề nghiệp cũng như sức hấp dẫn của hệ này sẽ còn tăng trong thời gian tới. Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện nay thời gian thực hành và lý thuyết các trường đã được chú ý nâng cao chất lượng đào tạo, bên cạnh đó chương trình thường xuyên được cập nhật, đổi mới.

Đặc biệt là vấn đề nâng cao khả năng thực hành đã được cải thiện nhiều, nếu như trước kia, tỉ lệ giữa đào tạo thực hành và lý thuyết chỉ là 50-50, thì hiện nay đã tăng lên 70-30.

Du lịch và kinh tế phát triển trong những năm gần đây đã mở ra cơ hội rất lớn cho nghề nấu ăn, phục vụ nhà hàng. Hiện nay nghề này cũng đang trở thành một nghề khá hấp dẫn. Nếu được đào tạo bài bản qua các trường lớp dạy nấu ăn, người lao động sẽ dễ dàng tìm được các vị trí phù hợp.

Thậm chí, đối với nhiều nhà hàng, khách sạn, để có được đầu bếp thạo việc, các khách sạn, nhà hàng lớn hiện nay chấp nhận tuyển dụng sau đó đào tạo thêm. Nhu cầu tuyển dụng vị trí làm bếp và phục vụ khách sạn, nhà hàng ngày càng tăng.

Cũng theo đánh giá, mùa tuyển sinh học nghề có nhiều thay đổi là do cơ chế đào tạo liên thông đã mở ra cơ hội cho những học sinh nguyện vọng được học tiếp lên CĐ, ĐH. Vì vậy các em học sinh trung cấp chỉ phải học tiếp khoảng 1,5 năm là có bằng cao đẳng và khoảng 2,5 năm là có bằng đại học.

Huệ Chi