Chập điện ở tầng tum gây cháy

ANTĐ - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h45 ngày 1-7 khiến nhiều người dân phố Nam Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoảng hốt.

* Khi xảy ra hỏa hoạn, không có trẻ trông giữ trong nhà
* Đề phòng nguy cơ chập cháy điện mùa nắng nóng

Thời điểm trên, người dân phát hiện cột khói bốc lên từ tầng tum 1 ngôi nhà trên phố Nam Ngư, đã hô hoán và gọi đến lực lượng Cảnh sát PCCC. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CS PCCC Hoàn Kiếm đã huy động 2 xe cứu hỏa đến dập lửa, cứu hộ, cứu nạn. CAP Cửa Nam cũng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản cho người dân.  

Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 1 cho biết, nơi xảy cháy là tầng tum của ngôi nhà được dùng làm khu bếp, khu phụ. Rất may, do phát hiện, xử lý kịp thời nên đám cháy không bùng phát to. Theo cán bộ chữa cháy tại hiện trường, thời điểm xảy cháy, ngôi nhà mở cửa nhưng không có ai ở trong. Trên tầng tum nơi xảy cháy, nhiều thiết bị, đồ đạc bị ám khói đen, chiếc tủ bảo ôn bị cháy rụi trơ khung sắt.

Một cán bộ khám nghiệm thuộc CS PCCC Hoàn Kiếm cho biết, nguyên nhân xảy cháy được xác định do chập điện tủ bảo ôn trên tầng tum. Cán bộ này phân tích, rất có thể ổ cắm bị “mô ve” cùng với thời tiết nắng nóng đã tác động vào gây chập cháy.

Đại tá Trần Văn Vụ cảnh báo: “Từ đầu mùa hè đến nay, có hàng chục vụ hỏa hoạn nguyên nhân do chập cháy điện. Chỉ cần sơ suất như cắm phích không hết, dùng quá nhiều thiết bị trong nhà cùng lúc có thể dẫn đến chập cháy”. Thế nên, mỗi khi bật thiết bị điện, người dùng nên kiểm tra kỹ công tắc, ổ cắm và nên cho thiết bị có thời gian nghỉ nhất định. Đối với những thiết bị điện có công suất tiêu thụ điện lớn, cần 1 đường điện riêng biệt để mỗi khi ra khỏi nhà có thể ngắt cầu dao, hạn chế tối đa chập cháy.