Cây đổ đè thương vong 5 người trong một gia đình

ANTĐ - Một gia đình ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trong lúc đi làm rẫy gặp trời mưa to nên 5 người vào trú mưa trong chòi, không may cây đổ trúng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Sự việc thương tâm trên xảy ra vào chiều ngày 19-4 tại khu vực Ngà Voi thuộc thôn 4, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long. 4 người bị tử vong là vợ chồng ông K’Năm (SN 1972) và bà Ry Rai (SN 1973) cùng người con trai là cháu K’Cao (SN 2014) chết tại chỗ, 2 cháu nhỏ K’Bơn (SN 2012), H’Hơn (SN 2000) bị thương. 

Cây đổ đè thương vong 5 người trong một gia đình ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm



Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 19-4, vợ chồng ông K’Năm và bà Ry Rai cùng 3 người con là các cháu K’Cao, K’Bơn, H’Hơn đi vào làm rẫy tại khu vực Ngà Voi thuộc thôn 4, xã Đak Ha, huyện Đắk G’long, tỉnh Đăk Nông. Đến khoảng 17h cùng ngày do trời mưa to cả gia đình không về nhà được mà phải vào trú mưa tại chòi rẫy của gia đình ở khu vực Ngà Voi. Tại khu vực này có môt cây rừng nằm bên cạnh rẫy. Do trời mưa to nên cây bị ngã và đè lên chòi rẫy làm vợ chồng ông K’Năm, bà Ry Rai và cháu K’Cao chết tại chồ. Hai cháu K’Bơn và H’Hơn bị thương.

Do chòi rẫy ở xa, trời tối lại mưa to nên 2 chị em K’Bơn và H’Hơn phải ôm nhau đợi trời sáng để đi kêu người vào cứu giúp. Vừa sáng 2 chị em cõng nhau đi tìm người để báo sự việc và nhờ giúp đỡ. Trên đường đi 2 chị em gặp người quen trong bon nên đã kể lại toàn bộ sự việc.

Cây đổ đè thương vong 5 người trong một gia đình ảnh 2

Hai cháu K’Bơn và H’Hơn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đak Nông

Sau đó, những người thân thích trong gia đình và bà con trong bon đã vào đưa thi thể cảu 3 nạn nhân xấu số về nhà mai tang. 2 cháu K’Bơn và H’Hơn được đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đak Nông.
 
Chiều 20-4, chính quyền, lực lượng Công an, các ban ngành đoàn thể và người dân xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã đến gia đình anh K’Năm, ở bon Ting Wen Đơn, xã Đắk Nia để thăm hỏi, động viên, ủng hộ cho gia đình nạn nhân, mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. 

Thượng úy Lê Hồng Linh- Trưởng Công an xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập đoàn đến thăm hỏi động viên 2 cháu nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân tiền mai táng, mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Đồng thời kêu gọi bà con lối xóm hỗ trợ vật chất giúp gia đình nạn nhân. Đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên để phối hợp xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.