Bỏ quy định không được mời thầy nơi khác luyện thi học sinh giỏi

(ANTĐ) - Quy định “không liên hệ, mời người ngoài đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy và người học của đơn vị mình dưới bất kỳ hình thức và thời gian nào” được đặt ra từ năm 2006 đối với công tác tổ chức thi học sinh giỏi để chọn đội tuyển quốc gia của các địa phương.

Bỏ quy định không được mời thầy nơi khác luyện thi học sinh giỏi

(ANTĐ) - Quy định “không liên hệ, mời người ngoài đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy và người học của đơn vị mình dưới bất kỳ hình thức và thời gian nào” được đặt ra từ năm 2006 đối với công tác tổ chức thi học sinh giỏi để chọn đội tuyển quốc gia của các địa phương.

Quy định này vừa được Bộ GD-ĐT chính thức bãi bỏ tại Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi,  đảm bảo tính công bằng giữa đội tuyển học sinh giỏi của các địa phương. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng sửa đổi quy định về tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi. Theo đó, tổng số giải từ Khuyến khích trở lên không quá 60% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 75% tổng số giải; số giải Nhất không quá 5% tổng số giải”.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 28-3-2010.

Bảo Anh