Bình sữa bằng nhựa có chất BPA: Nguy hiểm cho sự phát triển của trẻ

(ANTĐ) - Sau khi Báo ANTĐ số ra ngày 19-12 có bài: “Đồ nhựa dùng trong sinh hoạt và đóng gói thực phẩm: Giản tiện nhưng… rất có hại!”, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến đường dây nóng Báo ANTĐ phản ánh hiện trên thị trường có nhiều đồ dùng như chai lọ, bình sữa, núm vú cho trẻ em được làm bằng nhựa… bày bán tràn lan và đặt câu hỏi liệu chúng có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ không.

Bình sữa bằng nhựa có chất BPA: Nguy hiểm cho sự phát triển của trẻ

(ANTĐ) - Sau khi Báo ANTĐ số ra ngày 19-12 có bài: “Đồ nhựa dùng trong sinh hoạt và đóng gói thực phẩm: Giản tiện nhưng… rất có hại!”, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến đường dây nóng Báo ANTĐ phản ánh hiện trên thị trường có nhiều đồ dùng như chai lọ, bình sữa, núm vú cho trẻ em được làm bằng nhựa… bày bán tràn lan và đặt câu hỏi liệu chúng có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ không.

Mù mờ về thông tin

Tại các cửa hàng bán đồ dùng cho bé hiện nay có rất nhiều loại bình sữa, từ loại bằng nhựa thường cho đến bằng nhựa diệt khuẩn, thủy tinh hoặc cao cấp hơn là bình sữa công nghệ nano. Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là các loại bình nhựa của Trung Quốc, Đài Loan (TQ), Mỹ, Đức, Anh…

Những loại bình của các hãng có tên tuổi quen thuộc trên thị trường hiện nay như: Camera, Farlin, Nuk, Pigeon, Avent, Dr Brown có giá khoảng từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, tùy theo kích cỡ, chất liệu nhựa hay núm vú khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều loại bình mẫu mã đẹp với những hình trang trí ấn tượng, bắt mắt nhưng không có thông tin gì về sản phẩm, được bán với giá rẻ chỉ bằng 1/3-1/5 so với các loại bình của hãng có tên tuổi. Theo nhiều chủ cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em, những sản phẩm được nhiều bà mẹ lựa chọn nhất vẫn là các sản phẩm của Đài Loan (TQ), Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc,… với gần 30 kiểu và giá tương đối bình dân từ 12.000-60.000 đồng/bình.

Người tiêu dùng băn khoăn không biết nên chọn loại bình sữa nào (ảnh minh họa).
Người tiêu dùng băn khoăn không biết nên chọn loại bình sữa nào (ảnh minh họa).

Nhiều hãng còn sản xuất một số loại bình ngoài chức năng bình sữa còn là bình uống nước hay đồ chơi cho bé với các vòng lục lạc nhiều màu sắc xung quanh miệng bình. Chính vì thị trường khá đa dạng nên sự lựa chọn của khách hàng nhiều khi chỉ còn là vấn đề giá cả và không phải ai cũng quan tâm đến chất liệu của sản phẩm. Người bán hàng thường chỉ tư vấn về các loại bình công nghệ tiệt trùng hay những ưu điểm chống sặc, chống đầy hơi, hạn chế nôn, trớ,… Chẳng mấy ai quan tâm đến chất liệu nhựa mà nhà sản xuất sử dụng hoặc có hỏi đến cũng chỉ nhận được những lời tư vấn qua loa hoặc lắc đầu cười trừ của người bán hàng.

Ghé vào một cửa hàng bán đồ dùng trẻ em trên phố Lãn Ông, khi chúng tôi hỏi người bán hàng thông tin quảng cáo ghi bằng tiếng Anh “BPA free” trên một bình sữa thì nhận được lời giải thích rất chung chung: “Chắc đó là chất lượng tốt thì nhà sản xuất mới ghi trên vỏ bình như vậy…!”. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy khá nhiều bà mẹ không hiểu BPA là gì và bình sữa, núm vú cho trẻ loại có BPA thì khác gì loại không có BPA và làm thế nào để phân biệt được…

Gây hại cho sự phát triển của trẻ

Bisphenol-A (gọi tắt là BPA) là một loại hóa chất nhân tạo dùng để sản xuất nhựa PC (polycarbonate) - loại nhựa vẫn được dùng để sản xuất bình sữa hiện nay. BPA được phát hiện trong nhiều báo cáo khoa học của các nhóm nghiên cứu độc lập. Trong bản đánh giá do một nhóm chuyên gia thực hiện theo Chương trình phòng chống độc quốc gia của Mỹ (The National Toxicology Program-NTP), BPA làm cho hệ sinh dục và não của động vật sơ sinh phát triển bất thường. Chỉ cần một liều nhỏ BPA cũng có thể ảnh hưởng tương tự lên bào thai người và trẻ nhỏ, gây biến đổi nội tiết, thậm chí tác động đến sự hình thành và phát triển giới tính.

Những nghiên cứu này đã làm dấy lên mối lo ngại về tác hại của BPA tại

Các chuyên gia khuyến cáo

Hiện trên thị trường có rất nhiều bình sữa làm bằng nhựa PC và có thể nhà sản xuất vì lý do nào đó không ghi lên sản phẩm. Bằng mắt người dùng có thể chú ý một vài đặc điểm như:

Bình sữa được làm từ nhựa        polycarbonate thường khá cứng, nhìn trong suốt vì có chất BPA.

Bình sữa làm từ nhựa polypropylene (không có chất BPA) nhìn sẽ đục hơn  và mềm hơn sản phẩm làm từ nhựa       polycarbonate. Bình sữa được làm từ nhựa polypropylene sẽ có chữ PP ở dưới đáy bình.

nhiều quốc gia. Tháng 4-2008, Bộ Y tế Canada đã chính thức coi BPA là chất nguy hiểm. Nhiều công ty lớn cũng nhanh chóng thay thế nhựa      polycarbonate bằng nhựa polypropylene. Hãng Medela (Thụy Sĩ), một trong những hãng sản xuất bình sữa, máy hút sữa dùng cho bà mẹ trẻ em hàng đầu thế giới cũng nhanh chân cho ra đời một thế hệ sản phảm BPA free - loại bỏ hoàn toàn chất nguy hại BPA trong các sản phẩm nhựa.

Theo bác sĩ Trương Ngọc Dương, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện 103, tốt nhất nên hạn chế việc sử dụng bình sữa cho trẻ. Đặc biệt, đối với trẻ dưới 4 tháng tuổi nên được bú mẹ hoàn toàn. Trong trường hợp phải dùng bình sữa cho trẻ ăn ngoài, các bà mẹ nên chọn những loại bình sữa của các nhà sản xuất có uy tín, thương hiệu lớn. Bình sữa bằng nhựa nếu không đảm bảo chất lượng, nguy cơ lẫn tạp chất là rất lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Vì vậy, các bà mẹ cần tìm hiểu kỹ các thông tin trên sản phẩm, tránh những loại nhựa tái sinh có BPA.

Ngoài ra, bác sĩ Dương còn nhấn mạnh việc vệ sinh bình sữa, đặc biệt là những loại bình nhựa thì không nên luộc hay đun sôi trong nhiệt độ cao, mà chỉ cần tráng, rửa sạch sẽ sau khi sử dụng. Cần chú ý rửa sạch bộ núm vú, các van phòng chống sặc đi kèm vì vi khuẩn dễ bám ở những khe nhỏ gây nhiễm độc, nhiễm khuẩn. Trước khi pha sữa cho trẻ cũng nên tráng lại nước sôi một lần nữa để đảm bảo vệ sinh. Nên sử dụng những loại bình sữa bằng nhựa tốt có công nghệ diệt khuẩn hoặc tốt nhất là bình thủy tinh để tránh các thành phần độc hại có thể thôi ra sữa hay đồ ăn của trẻ. Đây cũng chính là điều mà các bà mẹ nên cân nhắc trước khi chọn loại bình sữa phù hợp, không có nguy cơ gây hại cho sự phát triển của trẻ.

Ngọc Bảo-Huệ Linh