Trong giai đoạn cấp tính, các cháu được điều trị nội trú. Qua giai đoạn này, các cháu được điều trị ngoại trú theo lịch hẹn, khám lại 1 tháng hoặc 2 tháng 1 lần. Việc ra đời câu lạc bộ nhằm tập hợp gia đình các bệnh nhân, giúp cho người lớn có kiến thức về bệnh, từ đó động viên các cháu nhỏ yên tâm điều trị cũng như tuyên truyền về các biện pháp tự phòng bệnh, nhất là các cặp nam nữ trước khi kết hôn nên khám bệnh và xét nghiệm để phát hiện nguy cơ nhiễm bệnh Thalassemia và các bệnh máu mạn tính. Tiến sĩ Dương Bá Trực, Phó Chủ tịch Hội Thalassemia Việt Nam đã hoan nghênh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội tổ chức câu lạc bộ Thalassemia và mong rằng câu lạc bộ hoạt động thực sự có hiệu quả sẽ giúp cho trẻ em không may mắc căn bệnh này có cơ hội và điều kiện để điều trị.