Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Thái Bình - Nam Định

ANTĐ - Nhằm ứng phó với cơn bão số 5 (bão Jebi), hôm qua 1-8, BCĐ PCLB Trung ương thành lập 2 đoàn công tác xuống kiểm tra công tác chuẩn bị của các tỉnh có cơn bão số 5 đổ bộ vào. Tại cuộc họp BCĐ PCLB Trung ương diễn ra chiều qua, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, bão số 5 có khả năng đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình có thể cả Nam Định. 
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Thái Bình - Nam Định ảnh 1
Sơ đồ đường đi cơn bão số 5 (Ảnh cập nhật lúc 21h30 ngày 1-8)


Đến tối 2-8, vịnh Bắc bộ bắt đầu có gió và tới sáng 3-8, khu vực ven biển có gió cấp 6. Do đó mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão phải xong trước 7h sáng 3-8. “Dự kiến tâm bão đổ bộ nếu sớm là trưa 3-8, muộn thì khoảng 18-19h ngày 3-8 với lượng mưa phổ biến từ 100-400 mm”, ông Bùi Minh Tăng cho biết.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Trưởng BCĐ PCLB Trung ương đề nghị các địa phương tiếp tục thông báo, kiểm đếm, quản lý chặt tàu thuyền đang hoạt động trên biển và hướng dẫn ngư dân lên bờ an toàn. Các tỉnh miền núi phía Bắc cần lưu ý phòng chống lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn, nhất là các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Ninh. Tính đến 13h ngày 1-8, biên phòng các tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 36.634 phương tiện với 170.641 người biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Đối với các tỉnh khả năng bão đổ bộ vào như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu địa phương phải rà soát ngay các hệ thống đê biển, sớm khắc phục các sự cố sạt lở đê, kè và quản lý chặt các tàu thuyền du lịch.

Cũng tại cuộc họp, trước đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc tận dụng đợt mưa kèm theo bão số 5 sắp đổ bộ để tích thêm nước vào các hồ chứa lớn (Hòa Bình, Tuyên Quang) dành cho phát điện, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định, đề nghị này cần được xem xét kỹ lưỡng và phê duyệt từ Thủ tướng Chính phủ. 

Theo nhận định của các nhà khoa học về tình hình hồ chứa hiện trạng và đề nghị của EVN, trên cơ sở tính toán 3 chỉ tiêu an toàn công trình hồ, chống lũ hạ du và mục tiêu phát điện, nhóm tư vấn đã đồng ý phương án có thể cho EVN tích thêm nước vào một số hồ thủy điện. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Cao Đức Phát: “Dù các nhà khoa học đã cho phép nhưng phải chờ phê duyệt từ Thủ tướng, bởi trong tình huống này, nếu mưa lớn, ngoài đồng đầy nước, thủy điện lại xả thêm nước (trong tình huống nước nhiều quá khả năng tích tối đa) là tình huống vô cùng nguy hiểm”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Hôm nay 2-8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm DBKTTV Trung ương, ngày mai 3-8, bão số 5 sẽ  đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, và đi vào khu vực các tỉnh phía Đông Bắc bộ. 

Do ảnh hưởng của bão từ sáng 3-8, vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3-5m.