8 vụ việc khiến dư luận sốc nhất năm 2011

ANTĐ - Vụ thảm sát tại tiệm vàng ở Bắc Giang; Khuất tất liên quan đến một vị thứ trưởng đương chức; Bắt cóc trẻ sơ sinh ngay tại bệnh viện... là những vụ việc nổi cộm liên quan đến pháp luật trong năm 2011.

1. Những khuất tất liên quan đến Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Chuyện bắt nguồn từ việc vị Thứ trưởng này bị Công ty CP BV Pharma tố cáo vay tiền của họ 1 tỷ đồng. Sau khi công ty này đòi tiền quá rát liền bị ông Quang “trả đũa” bằng cách tung tin công ty có vấn đề trong việc sử dụng tiền chất PSE. Hiện Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng và Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc để làm rõ các khuất tất của Thứ trưởng Cao Minh Quang.

2. Nhà báo Hoàng Hùng bị vợ sát hại

Đầu năm 2011, giới báo chí nói riêng và dư luận xã hội nói chung rúng động trước thông tin nhà báo Hoàng Hùng (Báo Người Lao Động) tử vong vì bị thiêu cháy khi đang ngủ tại nhà riêng ở Long An.

Dư luận càng bàng hoàng và căm phẫn hơn khi biết thủ phạm gây ra vụ giết người này lại chính là bà Trần Thúy Liễu - vợ nhà báo Hoàng Hùng. Bà Liễu sát hại chồng do giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn gay gắt kể từ khi ông Hùng phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm bất chính với một cán bộ QLTT của tỉnh và thường xuyên sang Campuchia chơi cờ bạc.

3. Thảm sát kinh hoàng tại tiệm vàng ở Bắc Giang

Ngày 24.8, người dân Bắc Giang và cả nước bàng hoàng khi biết tin vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (ở xã Phương Sơn, huyện Lục Nam) và con gái 18 tháng tuổi bị kẻ cướp sát hại dã man, cướp đi hàng chục lượng vàng. Cháu Trịnh Thị Bích (9 tuổi - con chủ tiệm vàng) may mắn sống sót nhưng bị chặt đứt lìa bàn tay phải.

Lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ hung thủ Lê Văn Luyện.

Lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ hung thủ Lê Văn Luyện.

Ngày 31.8, lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng đã tóm được hung thủ là Lê Văn Luyện (18 tuổi, ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam) tại cửa khẩu Na Hình (Văn Lãng, Lạng Sơn). Cơ quan tố tụng đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Văn Luyện về 3 tội: Giết người, cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

4. Bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện T.Ư

Ngày 3.11, cháu Phạm Xuân Hà - con của sản phụ Trần Thị Thơm (34 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) mới 2 ngày tuổi đã bị bắt cóc ngay tại BV Phụ sản T.Ư - vụ việc lần đầu tiên xảy ra kể từ khi bệnh viện thành lập đến nay, gây hoang mang dư luận.

Công an Hà Nội lập tức huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ truy tìm thủ phạm để tìm kiếm cháu Hà. Ngày 8.11, sau khi được một lái xe taxi cung cấp thông tin, Công an Hà Nội đã bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Thị Lệ (29 tuổi, quê Bắc Giang), đang lẩn trốn ở Đông Anh, giải cứu cháu Phạm Xuân Hà an toàn.

5. Lật xe chở gỗ lậu, lộ kiểm lâm thoái hoá

Không ai có thể ngờ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra rạng sáng 7.12 trên một con đường thuộc địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An) khiến 10 người chết thảm lại là đầu mối giúp cơ quan chức năng phanh phui một đường dây phá rừng “hết sức chuyên nghiệp và bài bản” bởi có sự bảo kê của cả một “dây” những kiểm lâm thoái hoá biến chất. Từ 10 cái chết thương tâm, nhiều cán bộ kiểm lâm “tự bán mình cho quỷ” đã bị bắt giam.

6. Kháng nghị của Viện KSND Tối cao bị... bác

Ngày 7.12, Hội đồng xét xử Giám đốc thẩm TAND Tối cao đã bác kháng nghị của Viện KSND Tối cao về vụ 3 thanh niên (ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) bị kết tội hiếp dâm, cướp tài sản - vụ án gây sự chú ý của dư luận và báo chí từ 2 năm nay.

Vụ án xảy ra gần 10 năm trước, khi 3 thanh niên Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiên (trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông) bị kết án tổng cộng 41 năm tù. Suốt thời gian này, các bị cáo có nhiều đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng.

Đầu năm 2010, Viện KSND Tối cao ra kháng nghị đề nghị hủy xét xử lại vụ án theo hướng tuyên 3 bị cáo không phạm tội cướp tài sản và hiếp dâm và 3 thanh niên được tạm tha. Tuy vậy, với phán quyết của HĐXX Giám đốc thẩm 3 thanh niên Kiên, Lợi và Tình sẽ tiếp tục phải chấp hành hình phạt tù đã tuyên.

7. Liên tục cháy, nổ xe bí ẩn

Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có hơn 40 vụ cháy, nổ các phương tiện giao thông diễn ra trong năm nay, nghiêm trọng nhất là vụ nổ xe máy ở tỉnh Bắc Ninh khiến một người mẹ đang mang thai và con gái 4 tuổi chết thảm. Cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức nào về nguyên nhân gây ra các vụ cháy, nổ ô tô và xe máy khi đang tham gia giao thông.

8. Vỡ nợ tín dụng “đen” hàng loạt

Ngày 16.9, từ việc mất khả năng thanh toán hơn 100 tỷ đồng tiền vay của vợ chồng Tạ Viết Quang và Đỗ Thị Quyên (ở thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng), các vụ vỡ nợ lớn khác liên tiếp xảy ra ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, vụ vỡ nợ khoảng 200 tỷ đồng của vợ chồng Nguyễn Thị Dậu, Nguyễn Hồng Hảo (ở số 5 phố Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông); vụ vỡ nợ khoảng 270 tỷ đồng của vợ chồng Nguyễn Thị Cúc và Nguyễn Văn Hùng (ở xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên); gần đây nhất là vụ vỡ nợ khoảng 260 tỷ đồng của Nguyễn Thị Ngừng (ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín)... Thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, đến nay có khoảng 20 vụ vỡ nợ với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng khắp cả nước.