7 ngư dân Việt Nam trên tàu bị đâm chìm, về nước tối nay

ANTĐ - Mọi thủ tục để 7 ngư dân Việt Nam trên tàu câu mực BTH 96059 Ts của tỉnh Bình Thuận vừa bị nạn có thể về nước đều đã được hoàn tất. Dự kiến toàn bộ số ngư dân này sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, lúc 21h05 hôm nay, 31-3-2015, trên chuyến bay FD658 của hãng hàng không Thai AirAsia.

Cả 7 ngư dân đều rất phấn khởi, vết thương nhẹ trên tay và bụng của thuyền trưởng Phạm Linh Đôn đã lành da

Vào lúc 9h30 ngày 30-3-2015, 7 ngư dân trên tàu BTH 96059 Ts của tỉnh Bình Thuận, do ông Phạm Văn Đôn (sinh năm 1990, thường trú tại Vĩnh Phúc, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận) làm thuyền trưởng, bị chìm ngoài khơi Vũng Tàu, đã được tàu Singapore cứu và đưa về cảng Rayong (Thái Lan) an toàn. Sức khỏe các ngư dân đều ổn định, riêng thuyền trưởng bị xây xước nhẹ đã được chăm sóc y tế.

Ngay sau khi tàu cập cảng, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã có mặt để kịp thời triển khai công tác bảo hộ công dân. Đại sứ quán đã khẩn trương làm việc với các cơ quan an ninh, xuất nhập cảnh Thái Lan để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho ngư dân ta, đồng thời hỗ trợ chỗ ăn, ở và nhu yếu phẩm cho ngư dân trong thời gian chờ tại Thái Lan.

Ngoài thuyền trưởng Phạm Văn Đôn, các ngư dân còn lại gồm: Võ Văn Miên (SN 1991, thường trú tại Vĩnh Phúc, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận); Lê Văn Hai (SN 1989, thường trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận); Nguyễn Quốc Cường (SN 1995, thường trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận); Nguyễn Chí Lộng (SN 1990, thường trú tại Ấp 2, Khánh Tiến, U Minh, Cà Mau); Lâm Ngọc Tài (SN 1987, thường trú tại Ấp 4, Ghành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu); và Võ Văn Lượm (SN 1975, thường trú tại Ấp 24, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu).