6 bệnh nhân được chuyển ra Hà Nội để chữa trị

ANTĐ - Đến thời điểm hiện tại, 6 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa, Hà Tĩnh, tối 25-3 làm 13 người chết, 28 người bị thương đã được chuyển ra Hà Nội chữa trị. Chủ đầu tư và nhà thầu dự kiến mức hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong 400 triệu đồng/người.

Trong số các nạn nhân được chuyển ra Hà Nội điều trị, TS. Dương Đức Hùng- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Cao Xuân Hòa (34 tuổi, ở Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An), là bệnh nhân nặng nhất: bị giập phổi, tràn khí màng phổi hai bên, gãy nhiều xương sườn... Bệnh viện đang tập trung hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân.

Trong số 5 bệnh nhân nằm ở Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Phạm Anh Dũng (30 tuổi, ở Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An) được chuyển đến viện cuối giờ chiều 28-3, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực, tràn khí, gãy xương cánh tay; 2 bệnh nhân khác là Trần Văn Bằng (46 tuổi, ở Lộc Tân, Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Hoàng Văn Tuân (43 tuổi, ở Quỳ Hợp, Nghệ An), tình trạng sức khỏe khá ổn định. Bệnh nhân mới nhất được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức là bệnh nhân thứ sáu được chuyển ra Hà Nội đã nhập viện vào sáng 29-3.