1 nạn nhân tử vong sau vụ cháy chợ Phùng Khoang

ANTĐ - 1 nạn nhân nam giới đã tử vong trong vụ cháy chợ Phùng Khoang, 3 người còn lại trong gia đình bị bỏng nặng hiện đang được cấp cứu...

Khoảng 6h sáng nay ngày 18-5 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại chợ Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo người dân, ngọn lửa bốc lên từ kiot số 26 chuyên bán bánh mì, nước ngọt, rồi nhanh chóng bùng phát và lan sang kiot bên cạnh. Tại thời điểm xảy cháy, trong kiot 26 có 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con.

Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Theo chị Nguyễn Thị Tuyến, nhà phía đầu chợ cho biết, sáng sớm mở cửa thấy khói bốc lên dày đặc, rồi nghe tiếng người kêu cứu. Ngay lập tức, mọi người xung quanh mở cửa chạy ra. 

Là một trong những người đầu tiên nghe tiếng cứu, ông Nguyễn Văn Minh cho biết, tôi cùng mọi người chạy vào kiot phát ra cháy. Lửa và khói bốc lên mù mịt, tôi nghe tiếng người vợ kêu cứu và cùng người dân phá cửa nhưng nhà chỉ có một lối vào nên rất khó khăn. 

Tài sản đã bị cháy rụi
1 nạn nhân tử vong sau vụ cháy chợ Phùng Khoang ảnh 3Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Ngay lập tức, người dân sống trong khu vực đã cùng lực lượng Cảnh sát PCCC dập lửa cứu người. Tuy nhiên, trước đó ngọn lửa đã lan sang kiot 25, 27 và 28. Những kiot này bán các mặt hàng chủ yếu là quần áo, dễ bắt lửa nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn

Hàng chục xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Trong khi đó, CSGT và CAP Trung Văn đã tổ chức phân luồng, tránh gây ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến công tác PCCC của lực lượng chức năng.

Cho đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản của kiot số 26 và các kiot 25,27 và 28 hầu như bị thiêu rụi.
CAQ Nam Từ Liêm đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ cháy.