Tìm thấy danh sách 2.400 gái gọi

ANTĐ - Cảnh sát đặc khu Ma Cao (Trung Quốc) vừa bắt giữ hơn 100 người, trong đó có cả Alan Ho (ảnh)- cháu trai tỷ phú cờ bạc Ma Cao Stanley Ho liên quan đến một tổ hợp kinh doanh tình dục ở Ma Cao. Đây là đường dây mại dâm lớn nhất bị cảnh sát Ma Cao triệt phá kể từ khi thành lập đặc khu hành chính này.

Tìm thấy danh sách 2.400 gái gọi ảnh 1

Tờ China News cho hay, cảnh sát đã bắt giữ 102 nghi phạm Ma Cao, trong đó có 6 kẻ bị nghi là cầm đầu cùng 96 gái mại dâm. Những kẻ cầm đầu bao gồm Alan Ho, 68 tuổi, cháu trai tỷ phú cờ bạc Ma Cao Stanley Ho cùng với 3 người đàn ông và 2 phụ nữ khác đã được đưa đến Viện kiểm sát trong một chiếc xe riêng. Trong khi đó, 96 gái mại dâm (95 người từ Trung Quốc đại lục và 1 từ Việt Nam) được đưa đi bằng xe tải.

Gái gọi phải nộp phí thành viên và bảo kê

Luật pháp Ma Cao công nhận mại dâm là hợp pháp nhưng tổ chức dịch vụ này là trái luật. Nhà chức trách có mở các cuộc kiểm tra định kỳ tại các sòng bài ở Ma Cao, nơi được cho là điểm tụ tập của gái bán dâm nhưng đợt trấn áp này được coi là mạnh tay nhất tại hòn đảo vốn được Bồ Đào Nha trả về cho Trung Quốc từ năm 1999, tờ Macau Daily News dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát tư pháp Choi Iat Peng cho biết.

Theo thông cáo trên trang web của cảnh sát tư pháp Ma Cao ngày 10-1, ngoài số đối tượng bị bắt giữ, cảnh sát còn tìm thấy danh sách của 2.400 người bị nghi là gái bán dâm. Một lượng lớn các bằng chứng, trong đó hơn 1 triệu pataca tiền mặt nghi có liên quan đến hoạt động tội phạm đã được gửi đến Viện kiểm sát. Việc cơ quan công tố có đưa ra cáo buộc hay không phụ thuộc vào lời khai của những đối tượng liên quan cùng bằng chứng thu được. 

Nguồn tin ban đầu cho hay, nhóm nghi phạm kiểm soát 100 phòng trong khách sạn này kể từ năm 2013. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, ước tính đường dây mại dâm thu lợi nhuận lên tới 400 triệu patacas (khoảng 50 triệu USD). “Ổ nhền nhện” của tập đoàn này là một khách sạn giấu tên nằm ở khu vực giữa bến phà Ma Cao và khách sạn nổi tiếng Lisboa. Được biết, từ quản lý cấp thấp đến thành viên cao cấp của khách sạn đều tham gia đường dây kinh doanh tình dục.

Về cách thức hoạt động của đường dây này, SCMP của Hồng Kông cho biết, mỗi gái gọi muốn trở thành “thành viên” của đường dây này phải nộp phí 190.000 đôla Hồng Kông/năm, cùng với phí bảo kê hàng tháng là 10 nghìn pataca để có thể “hành nghề” ở khách sạn. Theo đó, gái mại dâm có thể tìm “khách hàng” ngay từ hành lang của khách sạn. Họ có thể kiếm được khoảng 1.500 - 5.000 đô la Hồng Kông mỗi ngày.

Gỡ bỏ tai tiếng

Trở lại với nhân vật Alan Ho, ông này hiện là giám đốc điều hành của khách sạn Lisboa và là cháu trai của Stanley Ho – tỷ phú sáng lập tập đoàn SJM Holdings vốn có doanh thu và số lượng sòng bài nhiều nhất Ma Cao. Ông này học ngành kinh doanh và quản lý ở Mỹ trước khi về nước năm 1971. Ông từng giảng dạy tại đại học tại Hồng Kông giai đoạn 1979-1985 và sau khi tốt nghiệp Trường Luật Harvard, ông hành nghề luật sư ở Los Angeles cho đến năm 1991. Năm 2011, nhân vật này đã được chính quyền Ma Cao tặng huy chương về “thành tích, đóng góp và dịch vụ xuất sắc" cho ngành du lịch của đặc khu.

Theo thông tin trên website của “Tạp chí phố Wall”, vụ triệt xóa đường dây tổ chức mại dâm quy mô lớn này chỉ diễn ra vài tuần sau khi diễn ra Lễ kỷ niệm 15 năm Ma Cao trở về với Trung Quốc đồng thời lãnh đạo Trung Quốc có lời nhắc nhở, kêu gọi đặc khu Ma Cao hãy đa dạng hóa nền kinh tế thay vì chỉ tập trung vào sòng bạc. Năm 2014 cũng là năm đầu tiên doanh thu từ sòng bài ở Ma Cao giảm sau khi Trung Quốc mở cuộc truy quét mạnh nạn tham nhũng. Tới thời điểm này, ngành kinh doanh sòng bài ở đặc khu này thua lỗ tháng thứ 7 liên tiếp.