Thiếu nữ bị mẹ và anh giết vì bỏ nhà theo bạn trai

ANTĐ - Một bà mẹ ở Ấn Độ đã cấu kết cùng hai con trai để giết hại chính con gái ruột của mình rồi giấu xác trong sân nhà.

Cảnh sát đã bắt giam bà mẹ tên Bhoori và một người con trai, người con trai còn lại hiện đang bỏ trốn. Cô con gái bị giết hại là Sahiba (18 tuổi). Sahiba bị giết vì định bỏ nhà đi theo bạn trai.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Được biết, khi cô con gái còn lại tên là Sabana (16 tuổi) hỏi về Sahiba , Bhoori nói rằng Sahiba đã bỏ nhà đi theo bạn trai. Tuy nhiên, Sabana cảm thấy nghi ngờ và quyết định đào hố ở sân nhà, nơi Bhoori hàng ngày thắp hương kể từ khi Sahiba mất tích.

Càng đào Sabana càng thấy một mùi hôi thối bốc lên và sau đó cô bé phát hiện thấy các phần thi thể của chị gái. Sabana liền tới trụ sở cảnh sát để trình báo sự việc. Khi bị cảnh sát bắt, Bhoori và cậu con trai thừa nhận đã giết Sahiba để bảo vệ danh dự gia đình.

Được biết, Sahiba bỏ nhà cùng với bạn trai hôm 4-3 khi gia đình phản đối mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, các anh trai của Sahiba phát hiện ra và bắt được cô bé ở gần một ga xe lửa. Họ đưa Sahiba về nhà và cùng mẹ giết hại em. Sahiba bị đánh bằng roi sắt và bị siết cổ cho tới chết.