Thị trưởng ở California bị vợ bắn chết

ANTĐ - Ông Daniel Crespo, 45 tuổi, Thị trưởng thành phố Bell Gardens, Califonia (Mỹ), đã bị bắn chết ngay tại nhà riêng chiều 30-9. Vợ ông này đã bị bắt giữ do bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của chồng.

Theo ông Crystal Hernandez, Phó Cảnh sát trưởng Los Angeles, Thị trưởng Crespo đã được đưa tới bệnh viện địa phương khoảng 2h30 chiều

30-9 và tử vong ngay trên đường đi cấp cứu vì những vết thương do đạn bắn. Trước đó, ông Crespo có cuộc cãi vã với vợ của mình là bà Levette Crespo, 43 tuổi. Bà Crespo đã bắn liên tiếp vào chồng mình sau khi cậu con trai 19 tuổi cố gắng can thiệp cha mẹ ngừng cuộc cãi vã. Được biết, ông bà Crespo đã có mối tình sâu đậm từ hồi học phổ thông ở Brooklyn, New York rồi kết hôn vào năm 1986. Họ đã có 2 người con và sống ở ngoại ô Los Angeles. Ông Crespo từng làm nhân viên quản chế trong suốt 15 năm và ông được bầu vào Hội đồng thành phố Bell Gardens năm 2001.