Những kẻ bệnh hoạn núp trong công viên giải trí

ANTĐ - Theo kết quả điều tra của CNN, có ít nhất 35 nhân viên thuộc Disney World, công viên giải trí Universal Studio và SeaWorld ở Florida đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em từ năm 2006 tới nay. Đây là thực trạng đáng lo ngại bởi những kẻ bệnh hoạn này lại làm việc trong môi trường rất dễ tiếp cận với trẻ em.

Những đối tượng lạm dụng tình dục trẻ em đã bị bắt cùng tang vật

Phóng sự của CNN cho biết, trong tổng số 42 vụ bắt giữ liên quan đến nhân viên của Disney World, đến nay đã có 32 người bị kết án, 8 người được chứng minh vô tội và 2 trường hợp còn đang trong quá trình điều tra. Những đối tượng bị buộc tội ở nhiều vị trí: một quản lý tại bộ phận sửa chữa đu quay, các nhân viên bảo vệ, thực tập sinh bộ phận chăm sóc khách hàng VIP, nhân viên thuộc bộ phận trang phục, bảo dưỡng và cửa hàng lưu niệm…

Trong số các nghi phạm bị bắt, nổi lên đối tượng Robert Kingsolver, 49 tuổi, trú tại thành phố Orlando, bang Florida. Kingsolver từng là một quản lý gara sửa chữa xe tại Công viên Magic Kingdom. Cảnh sát nghi ngờ hắn có những hành vi bệnh hoạn với trẻ em trong suốt một thời gian dài nên quyết định “gài bẫy”. Qua trao đổi email và tin nhắn điện thoại với một cô gái 14 tuổi ở Craigslist, Kingsolver đinh ninh sẽ gặp cô gái ở quận Lake nhưng đến nơi, y không ngờ gặp cảnh sát.  

Theo tài liệu điều tra, Kingsolver đã có ý rủ rê cô bé quan hệ tình dục. Biện minh cho hành vi của mình, y nói: “Tôi làm việc cho     Disney World, vì vậy tôi thích nhìn thấy cảnh những ông bố chơi đùa vui vẻ với con gái của họ. Tôi luôn cư xử với những bé gái như những công chúa vì tôi biết con gái tôi cũng thích được cư xử như thế”. Kingsolver đang sống trong ngôi nhà thuê ở một khu phố thuộc ngoại ô Orlando, trong khi chờ xét xử, hắn ta không được phép lên mạng hay gần gũi với trẻ em.

Trong vụ triệt phá vào tháng 7 vừa qua, có 2 nhân viên Disney và một nhân viên rạp chiếu phim Ngũ Tinh bị Cảnh sát hạt Polk, bang Florida bắt với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Một trong số này là Allen Treasure, 40 tuổi, một hướng dẫn viên tại Disney Animal Kingdom Lodge (Vương quốc các loài vật). Trên mạng, hắn tự quảng cáo mình qua biệt danh “Gấu Teddy to cho trẻ”. Cảnh sát bắt Treaster sau khi hắn xuất hiện tại một ngôi nhà để chuẩn bị quan hệ với một trẻ 14 tuổi. Thực ra, cậu bé 14 tuổi này cũng là “mồi nhử” của cảnh sát Polk. Treaster thú nhận gần 1 tháng trước, hắn đã quan hệ tình dục với một thiếu niên mà hắn gặp trên mạng Internet. Hắn đã lái xe đến Georgia để gặp bé trai tại nhà riêng, sau đó đưa cậu bé đến một khách sạn và thực hiện hành vi đồi bại.

Trước đó vào tháng 2, cảnh sát hạt Lake, bang Florida đã bắt Patrick Holgerson (32 tuổi, một diễn viên của Disney) vì đã gửi ảnh khiêu dâm cho một người mà hắn nghĩ là một cậu bé 13 tuổi. Trước khi có cáo buộc về hành vi lạm dụng trẻ em, Holgerson cũng bị buộc tội vì không tiết lộ tình trạng HIV của mình cho bạn tình. Tiếp theo là Tyler Edge, một nhân viên khác của Disney bị cáo buộc đã mang một con dao và bao cao su đến nơi quan hệ. 

Phản ứng trước phóng sự điều tra của CNN, người phát ngôn của Disney World - Jacquee Wahler cho hay: “Con số do CNN đưa ra chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng số khoảng 300.000 nhân viên làm việc cho Disney suốt thời gian nói trên”. Vị đại diện này cũng khẳng định: “Cung cấp một môi trường an toàn cho trẻ em và các gia đình (đến thăm Disney) là trách nhiệm được hãng rất coi trọng. Chúng tôi có các biện pháp tại chỗ, bao gồm kiểm tra lý lịch tiền án - tiền sự của nhân viên cũng như có máy quay giám sát nhân viên”.

Trong khi đó, ông Ernie Allen - Chủ tịch Trung tâm Quốc gia Tìm kiếm trẻ em mất tích và bị lạm dụng khẳng định, những đối tượng bị bắt có liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em là hiểm họa thật sự cho Disney nói riêng và các doanh nghiệp vui chơi giải trí phục vụ trẻ em trên toàn nước Mỹ nói chung.