Lộ mặt vị Giáo sư người Mỹ đe dọa tấn công hóa học

ANTĐ - Truyền thông Canada ngày 21-1 đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ một công dân Mỹ ở Thủ đô Ottawa sau khi người này đe dọa sẽ tấn công hóa học khách sạn nơi ông ta đặt phòng. 

Lộ mặt vị Giáo sư người Mỹ đe dọa tấn công hóa học ảnh 1Cảnh sát lục soát bên trong phòng khách sạn Chimo

Tình nghi tàng trữ hóa chất nguy hiểm

Theo Người phát ngôn cảnh sát Canada, vụ bắt giữ diễn ra tại căn phòng trên tầng 6 của khách sạn Chimo ở phía Đông Ottawa vào sáng 21-1 (theo giờ địa phương). 

Trước khi thực hiện vụ bắt giữ, cảnh sát đã phong tỏa một số tuyến đường xung quanh và lặng lẽ cho sơ tán toàn bộ khách cùng nhân viên khách sạn Chimo ngay trong đêm, đồng thời điều đơn vị xử lý chất độc đến rà soát sau khi nhận được thông tin từ bà Gosia Phillips, vợ nghi phạm nói rằng ông này có thể đang lái một chiếc xe tải chở đầy hóa chất nguy hiểm từ thủ phủ Halifax của tỉnh Nova Scotia tới Ottawa. Mặc dù không tìm thấy dấu hiệu của chất hóa học nguy hiểm bên trong phòng khách sạn cũng như trên chiếc xe tải khả nghi, nhưng cảnh sát địa phương vẫn có thể đưa ra cáo buộc ông này liên quan đến việc đe dọa tấn công hóa học. Ngoài ra, đối tượng trên còn bị tình nghi liên quan một gói hàng khả nghi ở Cole Harbour (tỉnh Nova Scotia) ngày 20-1, khiến 20 hộ gia đình trong khu vực và 5 hộ khác ở gần quận Grand Desert phải sơ tán. Theo cảnh sát Hoàng gia Canada, giới chức nước này đã phát hiện “một lượng lớn chất hóa học độc hại và dễ bay hơi” ở Nova Scotia, hóa chất này có tên gọi là osmium tetroxide, có thể khiến mắt, da, phổi bị tổn thương khi tiếp xúc. 

Chân dung nghi phạm

Cảnh sát Canada từ chối tiết lộ danh tính nghi phạm với lý do vụ việc đang được điều tra, nhưng theo truyền thông Canada, đối tượng tên là Christopher Phillips, 42 tuổi, công dân Mỹ và là Giáo sư khoa Hóa - Sinh tại trường Đại học ở thành phố Halifax. Phillips cũng từng là chuyên gia vũ khí hóa sinh của quân đội Mỹ và được cho là có vấn đề về tâm thần. Nghi phạm này kết hôn với VĐV thể dục Olympic người Mỹ Shannon Miller vào tháng 6-1999, 3 năm sau khi cô giành 2 huy chương Vàng tại Thế vận hội Atlanta 1996.  Tuy nhiên, hai người đã ly dị vào năm 2006. Philipps sau đó rời Mỹ tới Canada và kết hôn với Gosia Phillips. Sau khi được thông báo về việc chồng cũ bị bắt giữ, Shannon Miller đã lên tiếng cảm ơn và ca ngợi sự dũng cảm của các cơ quan thực thi pháp luật Canada. 

Hệ thống an ninh tại Ottawa liên tục ở trong tình trạng báo động cao sau khi một tay súng tấn công tòa nhà Quốc hội Canada hồi tháng 10-2014, khiến một cảnh sát thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra đúng vào lúc Thủ tướng Canada Stephen Harper đang ở trong nhà Quốc hội, tham dự phiên họp hàng tuần với các nghị sĩ Đảng Bảo thủ cầm quyền. Tay súng Michael Zehaf-Bibeau, một công dân Canada 32 tuổi, sau đó đã bị cảnh sát tiêu diệt. Sau vụ việc trên, Canada nâng mức báo động khủng bố lên nấc trung bình. Chính quyền Thủ đô Ottawa cũng đã kêu gọi dân chúng cảnh giác cao độ trước các đe dọa khủng bố sau khi Canada tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.