Giết bạn gái 17 tuổi vì từ chối kết hôn

ANTĐ - Một thanh niên 20 tuổi đã giết hại một nữ sinh lớp 12 sau khi cô gái từ chối kết hôn với anh ta hôm 16/3.

Cảnh sát cho biết nạn nhân là Anubharathi (17 tuổi) sống ở Tuticorn, Ấn Độ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Điều tra ban đầu cho thấy Anubharathi quen với Jayaraman được vài năm. Jayaraman rất yêu và muốn kết hôn với Anubharathi. Tuy nhiên gia đình Anubharathi lại phản đối mối quan hệ này, vì Jayaraman không được học hành và không nghề nghiệp.

Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, Jayaraman đã tới gặp cha mẹ Anubharathi để xin kết hôn. Khi bị cha mẹ Anubharathi đuổi đi, Jayaraman đã to tiếng và cãi vã với họ. Sáng hôm 16/3, Jayaraman đã tới nhà người thân của Anubharathi để gặp bạn gái khi biết không có ai ở nhà. Khi Anubharathi nói không muốn kết hôn ngay vì còn đang học, Jayaraman liền rút dao đe dọa và cứa cổ bạn gái.

Sau khi gây án Jayaraman định trốn khỏi hiện trường nhưng bị hàng xóm bắt được và thông báo cho cảnh sát.