Ấn Độ:

Giả danh cảnh sát chặn xe, đánh người rồi giở trò đồi bại

ANTĐ - Nhà chức trách Ấn Độ đang điều tra tội hiếp dâm của hai đối tượng trước đó đã bị đuổi khỏi ngành cảnh sát.

Sự việc xảy ra hôm 7/3, nạn nhân đang đi cùng bạn trai trên xe máy thì bị hai đối tượng này đuổi theo và chặn xe lại.

2 đối tượng được xác định là Mohan Singh và Jai Kumar. Cả hai tự nhận mình là cảnh sát để lục soát giấy tờ xe và yêu cầu cặp đôi này phải tới trụ sở cảnh sát gần đó để làm rõ một số nghi vấn.

Chúng ép nạn nhân ngồi lên xe máy của Jai Kumar trong khi Mohan Singh lái xe của chàng trai tới một khu vực vắng vẻ, tại đây chúng đánh chàng trai rồi thay nhau hiếp dâm cô gái.

Sau khi xảy ra sự việc, cặp đôi này đã tới cơ quan cảnh sát để trình báo.

Mohan Singh bị bắt hôm 9/3, trong khi Jai Kumar hiện bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy bắt.

Được biết cả Mohan Singh và Jai Kumar đều bị đuổi khỏi lực lượng cảnh sát nước này từ năm 2006 do có liên quan đến một vụ trộm.