Cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc hầu tòa

ANTĐ - Ngày 13-4, Tòa án nhân dân Hán Giang, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc mở phiên tòa xét xử công khai vụ án cựu Chủ tịch Ủy ban giám sát, quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc (SASAC) Tưởng Khiết Mẫn bị cáo buộc nhận hối lộ, sở hữu khối tài sản lớn không rõ nguồn gốc và lạm dụng chức quyền. 
Cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc hầu tòa ảnh 1

Ông Tưởng Khiết Mẫn tại phiên tòa

Bên công tố chỉ ra, từ năm 2004-2013, bị cáo Tưởng Khiết Mẫn đã lợi dụng các chức vụ cao cấp trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Công ty CP TNHH Dầu khí Trung Quốc (PetroChina) để mưu lợi cá nhân, trực tiếp hoặc thông qua vợ nhận hối lộ của 14 đơn vị, cá nhân. 5 tháng sau khi nhậm chức Chủ nhiệm Ủy ban SASAC, tháng 8-2013, ông Tưởng đã “ngã ngựa”, bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Có hơn 70 người gồm quan chức, phóng viên và người dân đã tới tham dự phiên tòa xét xử.