Cựu thí sinh Next top model của Mỹ lĩnh án 12 năm tù

ANTĐ - Renee Diane Alway, 28 tuổi, cựu thí sinh Cuộc thi “Siêu mẫu Mỹ - American next top model” (ANTM) mùa thứ tám vừa bị kết án 12 năm tù về tội danh trộm cắp, sở hữu súng, chất cấm trái phép. Câu chuyện của Renee Diane Always là lời cảnh báo về lối sống buông thả của những người đẹp không cố gắng vươn lên để đứng trên đôi chân của chính mình.
Cựu thí sinh Next top model của Mỹ lĩnh án 12 năm tù ảnh 1

Bước trượt dài của một người đẹp

Renee Diane Always là thí sinh được kỳ vọng trong mùa thi thứ tám của ANTM. Chiều cao nổi bật (1,79m) cùng gương mặt sáng giá, Renee Diane Alway đã vượt qua hàng nghìn cô gái Mỹ để có được tấm vé vào ngôi nhà chung và cuối cùng có tên trong top 3 thí sinh xuất sắc nhất. Sinh ra và lớn lên ở phía Bắc Michigan (Mỹ), Alway từng thổ lộ rằng, cô đã bị cha lạm dụng về thể chất và tinh thần. Chính điều này ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cô sau này. Alway tham gia thi tuyển ANTM trước khi kết hôn vài ngày. Renee bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi mới lên 10 tuổi. Trước khi trở thành người mẫu cho Top Model, Renee đã từng đi diễn trên các sàn thời trang nổi tiếng tại New York, châu Âu, Nhật Bản, chụp hình cho tạp chí Seventeen và Vogue Italia. Cô ấy cũng xuất hiện trong các mẫu quảng cáo của nhãn hiệu Delia’s. Tuy nhiên, sau khi bước ra khỏi Cuộc thi ANTM, Renee Diane Alway không phát huy được khả năng của mình trong làng thời trang mà bắt đầu có những bước trượt dài. 

Thông tin từ cảnh sát Palm Springs, California cho biết, Renee Diane Alway bị bắt vào ngày 28-6-2013 để điều tra tội danh trộm cắp, lừa đảo. Cô bị giam giữ tại Larry D. Smith Correctional nhưng được tại ngoại sau khi nộp 150.000 USD tiền bảo lãnh. Theo lời kể của các nhân chứng thì vào ngày 28-6-2013, người dân phát hiện một phụ nữ “khả nghi” đi lại nhiều lần xung quanh khu phố ở Palm Springs, trong đó cánh cửa một căn hộ chung cư mở toang mà chủ nhà hiện đang đi vắng. Thông tin này ngay lập tức được thông báo cho cảnh sát. Sau 6 tiếng truy tìm, cảnh sát phát hiện Alway trong tầng hầm để xe, khi đó, cô mang theo một khẩu súng. Nghi ngờ còn có người đàn ông mang súng trốn trong khu nhà, cảnh sát đã gọi điện cho đội đặc nhiệm tới. Đội đặc nhiệm đã tìm kiếm nhưng không phát hiện ai khác ngoài Renee Alway.

Renee Diane Alway xuất hiện tại Tòa án Palm Springs lần đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái. Khi đó, Renee Alway cạo trọc đầu và diện mạo mới của cô khiến không ít người sửng sốt vì nó hoàn toàn đối lập với hình ảnh đài các của một thi sinh “next top” năm nào. Chị gái của Renee Alway nói với TMZ rằng, em gái cô muốn “bắt đầu lại” và đó là lý do tại sao Renee Alway “xuống tóc”. Tuy nhiên, hình ảnh mới với mục đích “thuyết phục” các thẩm phán rằng cô đã thay đổi không phát huy tác dụng. Renee Diane Alway tiếp tục phải hầu tòa lần thứ hai.

Lĩnh án

News Channel 3 đưa tin, tại tòa án , Renee Diane Alway đã thừa nhận 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp, trong đó có ăn cắp chiếc xe Mercedes-Benz CL600 đời 2001, sở hữu một khẩu súng lục cỡ nòng 0,22 bán tự động và đánh cắp thông tin cá nhân của một người phụ nữ. Địa bàn hoạt động của Always “kéo dài” trên nhiều khu vực từ Calle Tranquillo, Tanger Court đến Juanita Drive và Toledo Avenue trong khoảng thời gian từ 21 đến 26-6-2013. Alway cũng thừa nhận đã có âm mưu đột nhập vào nhà để trộm cắp ở Palm Springs vào tháng 6-2013. Cùng với đó là một loạt hành vi sai phạm khác như chống lại người thi hành công vụ, sở hữu chất cấm, giấy tờ giả mạo và tàng trữ tài sản bị đánh cắp. 

Renee Diane Alway phải chịu án phạt 12 năm tù, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân số tiền 58.679 USD.