Cảnh sát Trung Quốc hầu tòa vì đánh người quá tay

ANTĐ - Đầu tuần này, 3 cảnh sát Trung Quốc đã phải ra tòa vì tội cố ý gây thương tích và lạm dụng chức quyền khiến 1 nữ công nhân tử vong. Đây không phải lần đầu nhân viên thực thi pháp luật của nước này dính bê bối sử dụng vũ lực thái quá.

Cảnh sát Trung Quốc hầu tòa vì đánh người quá tay ảnh 1Cảnh sát Vương Văn Quân hầu tòa vì tội cố ý gây thương tích dẫn tới tử vong cho một nữ công nhân

Nạn nhân bị đa chấn thương vùng cổ

Sáng 18-5, phiên xét xử Vương Văn Quân, Quách Thiết Vỹ và Nhậm Hải Ba diễn ra tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. 3 bị cáo nguyên là cảnh sát, phải ra tòa vì tội cố ý gây thương tích và lạm dụng chức quyền.

Ngày 13-12-2014, công nhân Chu Tú Vân, 47 tuổi, sau khi bị bắt về đồn cảnh sát Long Thành thuộc Cảnh sát quận Tiểu Điếm, thành phố Thái Nguyên, đã tử vong bất thường tại đây. Sau sự việc, trên mạng lan truyền rộng rãi tin và hình ảnh “cảnh sát đánh chết nữ công nhân”.

Theo Văn phòng thông tin chính quyền thành phố Thái Nguyên, 16h ngày xảy ra vụ việc, con trai bà Chu Tú Vân là Vương Khuê Lâm do không đeo thẻ công tác và mũ bảo hiểm xây dựng nên nhân viên bảo vệ không cho vào công trường, hai bên phát sinh tranh cãi. Vương Khuê Lâm gọi điện cho bố mẹ cùng bạn bè ra hỗ trợ, dẫn tới ẩu đả. Khoảng 1 tiếng sau, nhân viên cảnh sát đồn Long Thành là Vương Văn Quân tới hiện trường đưa Vương Khuê Lâm cùng một số người liên quan về đồn làm rõ nhưng bị bố mẹ của Lâm ra sức ngăn cản. Khi Vương Hữu Chí là bố của Vương Khuê Lâm bị còng tay đưa lên xe, bà Chu Tú Vân lao vào ôm chặt chân cảnh sát Vương ngăn cản. Lúc này, Vương đã kéo tóc rồi đẩy bà Chu ngã vật ra đất. Cuối cùng, 4 người trong đó có vợ chồng Vương Hữu Chí cùng con trai đều bị đưa về đồn. 

Tại đồn, Chu Tú Vân được cho nằm ngay trên sàn nhà của phòng trực, còn Vương Hữu Chí, Vương Khuê Lâm và Lý Kiện ẩu đả với nhân viên cảnh sát Vương Văn Quân, Quách Thiết Vỹ và Nhậm Hải Ba. 18h20 ngày 13-12-2014, phát hiện Chu Tú Vân chết bất thường, cảnh sát Vương Văn Quân đã gọi xe cứu thương. Bệnh viện kết luận, bà Chu tử vong do tim và hệ hô hấp đã ngừng hoạt động trước khi được cấp cứu. 

Cuối tháng 1-2015, bản khám nghiệm pháp y của nạn nhân Chu Tú Vân chỉ ra bà này bị gãy xương cổ, vỡ đĩa đệm ở cổ, giập tủy sống phần cổ, chết do suy chức năng tuần hoàn hô hấp cấp. Trước sai sót nghiêm trọng trên, cơ quan công tố đã cáo buộc  cảnh sát Vương tội cố ý gây thương tích và lạm dụng chức quyền trong quá trình thực thi pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Quách Thiết Vỹ bị buộc tội lạm dụng chức quyền, còn hành vi của Nhậm Hải Ba cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Lo ngại thói lạm quyền 

Ngày 2-5, cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang cũng bắn chết một người đàn ông có tranh chấp với chính quyền địa phương. Theo Tân Hoa xã, ông Từ Thuần Hợp, 45 tuổi, bị cảnh sát Lý Lạc Bân thuộc đồn cảnh sát ga xe lửa Khánh An (Hắc Long Giang) bắn chết do nghi ngờ “tấn công cảnh sát”. Được biết, ông Từ là người nhiều lần khiếu nại với  chính quyền địa phương về việc mẹ, vợ và 3 con của ông ta bị ép đưa vào viện dưỡng lão, bệnh viện tâm thần và trung tâm phúc lợi xã hội. 

Sau vụ việc, dư luận Trung Quốc chỉ trích cảnh sát Khánh An hành động quá tay và đòi chính quyền huyện này công bố đoạn video quay toàn bộ vụ việc ở nhà ga. Tuy nhiên, 12 ngày sau khi xảy sự việc,14-5, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc mới phát đoạn video này. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát đường sắt Cáp Nhĩ Tân thuộc đồn cảnh sát ga xe lửa Khánh An đưa ra kết luận “cảnh sát Lý nổ súng là hành vi thực thi nhiệm vụ chính đáng”, bởi ông Từ cố ý chặn đường vào ga, phớt lờ cảnh cáo và tấn công cảnh sát. Tuy nhiên, luật sư của gia đình dẫn lời một số nhân chứng cho biết cảnh sát ga xe lửa Khánh An đã ngăn không cho ông Từ lên tàu và đánh ông trước khi nổ súng. 

Từ sau vụ tấn công kinh hoàng ở ga xe lửa Côn Minh năm ngoái, Trung Quốc bắt đầu cho phép cảnh sát tuần tra cấp cơ sở mang theo súng. Tuy nhiên điều này dấy lên quan ngại về trách nhiệm sử dụng vũ khí chết người của những nhân viên tuần tra. Theo ABCnews, chưa đầy 1 năm từ khi có quy định mới này, ít nhất 4 người đã bị cảnh sát Trung Quốc bắn chết oan. Năm ngoái, 1 nông dân bất mãn với bồi thường đất đã bị bắn 12 phát khi xuất hiện trước trụ sở cơ quan chính quyền với chiếc xe tải có biểu ngữ và vòng hoa tang.